Huỳnh Hiểu Minh tự cách ly vì Covid-19

Nam diễn viên cùng đoàn phim bị yêu cầu ngừng quay, đồng thời thực hiện biện pháp tự cách ly hơn 20 ngày giữa mùa dịch.

Do dịch bệnh bùng phát, Huỳnh Hiểu Minh không thể trở về nhà với vợ con - Ảnh: Internet

Do dịch bệnh bùng phát, Huỳnh Hiểu Minh không thể trở về nhà với vợ con - Ảnh: Internet

Ngày 16.2, trang Toutiao đưa tin nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh bị cách ly nhiều ngày tại một khách sạn ở Thành Đô, Tứ Xuyên vì dịch bệnh Covid-19. Trên trang cá nhân, nam diễn viên đăng ảnh anh ở Thành Đô để thông báo tình hình sức khỏe tới mọi người.

Theo nam diễn viên, anh và ê-kíp phim Quý ông nguy cấp đã tiến hành quay từ ngày 25.1. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh bùng phát, Cục điện ảnh và phát thanh phát công văn yêu cầu các hoạt động quay phim phải ngưng lại.

Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ clip về khoảng thời gian tự cách ly của mình - Ảnh: Internet

“Chúng tôi buộc phải lưu lại ở một khách sạn tại địa phương để thực hiện biện pháp tự cách ly. Đã nhiều ngày trôi qua, mọi người dần quen với sinh hoạt. Bản thân tôi cũng tranh thủ rèn luyện sức khỏe, đọc kịch bản để chuẩn bị tốt cho vai diễn của mình”, Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ.

Dù bị cách ly, Huỳnh Hiểu Minh và vợ vẫn nỗ lực quyên góp tiền bạc, vật chất động viên Vũ Hán như: 1 triệu nhân dân tệ (3,3 tỉ đồng) cùng xe cứu thương, vật tư y tế và 1.250 kg bột mì tới cho các bác sĩ và nhân viên y tế tại Vũ Hán.

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby vẫn đang tích cực quyên góp giúp đỡ người dân tại Vũ Hán - Ảnh: Internet

Trước đó, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích ‘keo kiệt” vì quyên góp 20 vạn tệ. Con số này được cho là ít ỏi so với những nghệ sĩ khác cũng như thu nhập lên đến hàng trăm triệu mỗi năm của cặp đôi. Ngay sau đó, họ đã ủng hộ thêm 80 vạn tệ, nâng tổng số tiền quyên góp lên 1 triệu nhân dân tệ.

Đan Thùy

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/huynh-hieu-minh-tu-cach-ly-vi-covid-19-132052.html