Huỳnh Đức muốn đòi nợ Kiatisak

Cứ mỗi khi tiền đạo Lê Huỳnh Đức cùng đồng đội tuyển Việt Nam (VN) đối đầu với Thái Lan thì hầu như chỉ lo hạn chế bàn thua, không dám nghĩ đến chiến thắng.

Tiger Cup 98, VN đánh bại Thái Lan 3-0 tại bán kết nhưng lúc đó Kiatisak đang ở Huddersfield của Anh tìm suất đá chính. Thời của hai danh thủ này đối đầu nhau trên sân, tuyển VN không có cửa. Sau đó, Kiatisak khoác áo HA Gia Lai từ giữa mùa 2002 đã nhanh chóng vô địch V-League 2003-2004.

HLV Lê Huỳnh Đức tái ngộ đối thủ lớn một thời Kiatisak với nhiều cảm xúc. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Lê Huỳnh Đức tái ngộ đối thủ lớn một thời Kiatisak với nhiều cảm xúc. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Chiều 8-4, HLV Huỳnh Đức là chủ nhà nghênh tiếp HA Gia Lai của Kiatisak. Có rất nhiều điểm nhấn và sự trông chờ của người hâm mộ đúng chất trận cầu đinh của vòng 8. HA Gia Lai nhất bảng với 16 điểm, SHB Đà Nẵng đứng thứ ba nhưng chỉ kém 1 điểm.

Đây là một trận đấu đáng xem trên mặt sân lẫn những toan tính chiến thuật từ băng ghế chỉ đạo. HA Gia Lai bất bại kể từ lượt trận thứ hai đến nay, trong đó có ba trận gần nhất giữ sạch mành lưới. Còn với SHB Đà Nẵng có lúc chuệch choạc nhưng đã lại vào guồng và khó lường.

Cả hai HLV Huỳnh Đức và Kiatisak đều âm thầm đặt niềm kiêu hãnh và danh dự của danh thủ một thời đối đầu trên sân để phân tài cao thấp.

Kiatisak rất thường vô địch Đông Nam Á, từ SEA Games đến AFF Cup với tư cách cầu thủ và sau đó trở thành HLV trưởng đội tuyển Thái Lan. Về những danh hiệu này, đồng nghiệp Huỳnh Đức không có. Cựu tuyển thủ VN chỉ giúp SHB Đà Nẵng hai lần lên ngôi V-League.

Mùa này, Kiatisak có tham vọng đưa HA Gia Lai lên ngôi, trong bối cảnh các đối thủ lớn như Hà Nội, B. Bình Dương chưa thể hiện được nhiều. Hãy chờ một cuộc chạm trán mang nhiều ý nghĩa của hai cựu danh thủ.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/huynh-duc-muon-doi-no-kiatisak-977542.html