'Huynh đệ tương tàn', phe nổi dậy Syria tự tay dâng chiến thắng cho Assad

Phe nổi dậy Syria đang đổ lỗi cho nhau về việc đưa họ đến một tình trạng thảm bại ở chiến trường Đông Ghouta. Diễn biến này phơi bày thực tế về việc mâu thuẫn trong nội bộ lâu nay của phe nổi dậy đã khiến lực lượng này ngày càng suy yếu và liên tiếp thất bại trước quân đội trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad.

Các chiến binh nổi dậy đang cầu nguyện trước khi rút khỏi chiến trường Đông Ghouta

Lực lượng nổi dậy đang ồ ạt đầu hàng và tháo chạy khỏi Đông Ghouta do không thể cầm cự nổi trước sức tấn công mạnh mẽ của quân chính phủ

Syria đã tạo điều kiện cho các chiến binh nổi dậy cùng gia đình của họ rút khỏi Đông Ghouta cùng với những người dân thường

Một binh sĩ Nga giám sát tiến trình rút quân của phe nổi dậy

Hàng nghìn dân thường cũng đã được sơ tán khỏi khu vực

Chiến trường Đông Ghouta tan hoang sau các cuộc giao tranh ác liệt

Mâu thuẫn giữa các phe nhóm nổi dậy ở Đông Ghouta – nhóm Failaq al-Rahman và nhóm Jaish al-Islam – đã dẫn tới tình trạng cát cứ ở khu vực này từ năm 2016. Và tình trạng hai bên liên tiếp đụng độ với nhau đã đem lại lợi thế cho quân của Tổng thống Assad.

Mâu thuẫn giữa các phe nhóm nổi dậy Syria ở Đông Ghouta đôi khi phản ánh sự đối đầu giữa những nước hậu thuẫn cho họ ở khu vực Trung Đông. Cụ thể ở đây là Ả rập Xê-út hậu thuẫn cho nhóm Jaish al-Islam trong khi Qatar ủng hộ cho nhóm Failaq al-Rahman.

Với sự hậu thuẫn từ các cuộc không kích của Nga, quân đội Syria đã phát động một trong những chiến dịch tấn công mạnh mẽ nhất nhằm giành lại cho bằng được Đông Ghouta – nơi phe nổi dậy thường xuyên dùng làm cứ điểm để bắn phá vào thủ đô Damascus. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, kể từ khi phát động chiến dịch hôm 18/2, các cuộc đụng độ ác liệt giữa quân đội Syria và phe nổi dậy ở Đông Ghouta đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.600 người.

Cho đến thời điểm này, quân đội đã liên tiếp giành được các khu vực lãnh thổ nằm trong Đông Ghouta từ tay các phe nhóm nổi dậy. Trong khi đó, phe nổi dậy liên tục đầu hàng và tìm cách tháo chạy thoát thân khỏi chiến trường này. Mới đây nhất, có tin, phe nổi dậy ở Douma – thành trì cuối cùng của phe nổi dậy ở Đông Ghouta, cũng đang xúc tiến đàm phán với Nga để tìm kiếm một con đường thoát thân an toàn.

Có thể nói, phe nổi dậy đang thảm bại trước quân đội Syria và Damascus đang tiến ngày một gần hơn tới một chiến thắng toàn diện ở Đông Ghouta, giành lại hoàn toàn khu vực có vai trò then chốt trong việc bảo vệ thủ đô – thành trì quyền lực của Tổng thống Assad.

Trong bối cảnh thua liểng xiểng và đang ồ ạt đầu hàng, phe nổi dậy quay ra chỉ trích, đổ lỗi cho nhau. Trong những phát biểu được đưa ra hôm Chủ nhật (25/3), các nhóm nổi dậy ở Đông Ghouta liên tục đổ lỗi cho nhau về việc để cho quân chính phủ liên tiếp thắng thế ở chiến trường này.

Phát ngôn viên của nhóm nổi dậy Jaish al-Islam trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình al-Hadath TV đã nói, nhóm Failaq al-Rahman từ chối lời đề nghị cùng bảo vệ Đông Ghouta của họ và cáo buộc nhóm này đã cắt đứt nguồn cung cấp nước cần thiết để lấp đầy những đường hào phòng thủ.

"Những đường hào đó cạn khô và điều đó giúp quân đội tiến nhanh trên chiến trường”, ông Hamza Birqdar - phát ngôn viên của nhóm nổi dậy Jaish al-Islam cho biết.

Phát ngôn viên của nhóm Failaq al-Rahman cũng lên cùng một đài truyền hình và đưa ra lời tố cáo ngược lại với nhóm nổi dậy Jaish al-Islam, nói rằng nhóm này đã phòng thủ yếu ớt, khiến quân chính phủ nhanh chóng xé nát thành trì Đông Ghouta của ba họ thành ba khu vực.

"Failaq al-Rahman đã bị đâm sau lưng… thông qua các chiến tuyến mà ở đó Jaish al-Islam có nghĩa vụ phải phòng thủ", ông Wael Olwan – phát ngôn viên của nhóm Failaq al-Rahman tố cáo.

Một quan chức Syria cho biết, “cuộc xung đột giữa các phe nhóm khủng bố” ở Đông Ghouta là một trong những nhân tố giúp quân đội Syria “đạt được mục tiêu trong thời gian ngắn".

Nội bộ phe nổi dậy Syria trong suốt cuộc nội chiến kéo dài hơn 7 năm qua luôn chứng kiến những mâu thuẫn, chia rẽ sâu sắc. Thậm chí, đã không ít lần các phe nhóm trong lực lượng này đấu đá nội bộ đến mức lao vào xâu xé nhau. Tình trạng “huynh đệ tương tàn” được thấy rõ nhất giữa các nhóm nổi dậy Hồi giáo cực đoan có sức mạnh chiến đấu lớn và những nhóm theo đường lối ôn hòa. Tình trạng này đem lại lợi thế rất lớn cho quân đội của Tổng thống Assad bởi rõ ràng mâu thuẫn nội bộ đã khiến phe nổi dậy ngày một suy yếu và khiến họ tự hủy diệt chính mình.

Kiệt Linh (tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201803/huynh-de-tuong-tan-phe-noi-day-syria-tu-tay-dang-chien-thang-cho-assad-598470/