Huỳnh Anh: Ăn chơi đâu có nghĩa là tiêu cực?

Nhiều người rất ngạc nhiên khi thấy Huỳnh Anh lấn sân sang con đường sản xuất phim. Nhưng những ai thân thiết với anh chàng này đều biết rằng thật ra, Huỳnh Anh đã chuẩn bị cho cuộc chuyển mình ấy từ rất lâu rồi.

Danh xưng hot boy đã đi vào dĩ vãng

* Nhiều người đã rất ngạc nhiên khi thấy Huỳnh Anh lấn sân sang vai trò sản xuất phim...

- Khi diễn viên đến một độ tuổi trưởng thành họ sẽ muốn thử sức mình ở những vai trò khác nhau. Có câu nói của một đạo diễn người Pháp như thế này “Khi một diễn viên trở thành đạo diễn hoặc nhà sản xuất phim tức là họ đang bước sang độ tuổi trưởng thành”. Tôi trưởng thành trong nghề tức là tôi đam mê nghề hơn. Tại sao mình không tự tìm cho mình một cơ hội để làm nghề mà lại ngồi chờ cơ hội đến với mình. Trong khi đó số lượng diễn viên ngày càng nhiều, lượng phim bấm máy thì lại ít, nếu diễn viên cứ ngồi chờ thì quả là thiếu cơ hội để thể hiện bản thân. Không có điều gì tuyệt vời hơn khi mình tự tạo cho mình cơ hội. Bộ phim hay không bằng hên của tôi dù gặp nhiều khó khăn khi công chiếu nhưng may mà doanh thu ổn.

* Trở thành nhà sản xuất là bạn nắm trong tay rất nhiều tiền?

- Cần tiền là tất nhiên nhưng tôi chẳng bao giờ lấy tiền nhà đi làm phim cả. Bởi như vậy tôi cảm thấy có nhiều áp lực không đáng có, khiến tôi không thể làm được một tác phẩm hay. Chính vì thế tôi luôn chủ trương rằng phải tìm nhà đầu tư để làm tác phẩm của mình. Tôi đưa cho họ xem chất liệu, câu chuyện mà tôi dùng để xây dựng bộ phim. Bên cạnh đó, tên của đạo diễn, dàn diễn viên cũng là một trong những điều tôi mang đến để nhà đầu tư xem xét và đổ tiền cho tôi sản xuất phim. Bên cạnh đó, tôi có bằng của Holllywood cấp về chuyên ngành sản xuất phim. Tôi nghĩ những thứ tôi đang có sẽ làm hài lòng nhiều nhà đầu tư.

* Ngoại hình điển trai có giúp gì cho Huỳnh Anh trong việc kêu gọi nhà đầu tư không? Có một dạo mọi người truyền tai nhau câu nói “bản thân cái đẹp đã là một tài năng” đó?

- Tôi nghĩ ngoại hình chỉn chu và đáng tin cậy là một trong những lợi thế giúp tôi tạo được niềm tin khi giao tiếp với mọi người.

* Nhưng danh xưng “hot boy” mà dùng để đi kêu gọi đầu tư thì có vẻ nghe không đáng tin cậy lắm?

- Danh xưng hot boy đã đi vào dĩ vàng rồi! Tôi làm diễn viên đã 10 năm nay. Có nhiều người cũng hỏi tôi có ghét bị gọi là hot boy hay không? Nói thật là tôi cảm thấy rất bình thường khi bị gọi như vậy. Vì làm hot boy là nền tảng để tôi có được ngày hôm nay. Sắp tới tôi cũng sẽ đi hát, tôi học thanh nhạc, vì nếu không đi hát sẽ rất uổng. Tôi sẽ ngưng các hoạt động đứng đằng sau để đẩy mạnh hơn vai trò làm diễn viên của mình.

* Nghe qua hàng loạt những kế hoạch của bạn, khó mà hình dung được thật sự bạn đang muốn làm gì?

- Lúc mới bước vào nghề tôi đã xác định ngay từ đầu, tôi muốn làm một nghệ sĩ đa năng. Tôi sẽ làm những gì mình thích. Con đường là đạo diễn hay nhà sản xuất phim chỉ là bước khởi động của tôi mà thôi. Tôi muốn hiểu và muốn có cái nhìn toàn cảnh về cách sản xuất ra một bộ phim là như thế nào. Tôi muốn trải nghiệm vai trò khác nhau, và khi đã thỏa mãn sự tò mò thì tôi lại trở lại vai trò là người diễn viên. Việc tôi làm đạo diễn là tương lai xa, khi tôi không còn làm diễn viên được nữa. Còn công việc chủ yếu của tôi bây giờ vẫn là một diễn viên. Diễn xuất mang đến cho tôi niềm vui và hạnh phúc.

Rất đắn đo khi công khai chuyện tình với Hoàng Oanh

* Huỳnh Anh nghĩ dạo gần đây, mọi người chú ý đến bạn vì điều gì?

- Mọi người chú ý đến tôi trong chương trình Người hùng tí hon khi tôi đứng vai trò là HLV của một đám nhóc tì rất dễ thương. Bốn đứa nhóc dễ thương lắm, đứa nào cũng có tài năng riêng. Nếu không tham gia chương trình này, tôi thật sự không tưởng tượng được rằng mấy đứa nhóc chỉ mới ba, bốn tuổi lại có nhiều tài năng như hát, khiêu vũ, đóng kịch...

* Ồ chứ không phải bạn được giới truyền thông chú ý vì đang yêu Á hậu Hoàng Oanh sao?

- Chúng tôi đã yêu nhau nhiều năm rồi. Tôi nghĩ chuyện tình của chúng tôi không phải là tâm điểm để thu hút mọi người. Đúng là dạo gần đây, chúng tôi xuất hiện nhiều hơn nhưng không phải xuất hiện bên nhau mà không làm gì. Chúng tôi cùng đóng phim, cùng hoạt động nghệ thuật rất chăm chỉ.

* Làm nghệ sĩ mà sớm công bố chuyện tình yêu, Huỳnh Anh không sợ mất fan sao?

- Cũng có nhiều bất lợi cho bản thân tôi. Ví dụ, đầu tiên tôi chạm ngõ nghệ thuật trong vai trò ca sĩ. Rồi dần dần mọi người biết đến tôi qua vai trò là hot boy, tôi có rất nhiều người hâm mộ là nữ. Khi quyết định công khai chuyện tình cảm, tôi đã nghĩ đến việc sẽ bị mất đi một lượng người hâm mộ nữ nhất định. Tôi đã đắn đo và suy nghĩ chuyện có nên công khai hay là không trong một thời gian rất dài. Nhưng cuối cùng tôi nghĩ rằng thay vì ngồi lo nghĩ như vậy sao tôi lại không tìm một con đường đi chắc chắn để mọi người phải công nhận tài năng thật sự của mình. Tôi muốn được làm những gì mình yêu thích và được sống hết mình cùng với đam mê của bản thân. Tôi không muốn sống vì ý thích của người khác, rồi suốt ngày phải lo nghĩ xem những gì mình làm, mình nói có đúng ý của người ta hay không. Quan trọng nhất là tôi muốn chinh phục mọi người bằng tài năng chứ không phải vì “anh ấy nhìn điển trai, lại chưa có bạn gái nên sẽ hâm mộ, còn đã có bạn gái rồi thì không thích nữa”.

Hoàng Oanh cũng có những bất lợi khi công bố. Nhưng, điều khiến chúng tôi hạnh phúc nhất sau chuyện này là chúng tôi được thoải mái ở bên cạnh nhau. Nhớ lại những ngày đầu tiên khi yêu, tôi và Oanh cùng nhau đến một sự kiện nhưng ở nơi đó, chúng tôi phải giả vờ như không quen biết nhau. Vào trong sự kiện đó, chúng tôi lâu lâu lại đưa cho nhau một chai nước hay miếng bánh nhưng không nói năng gì với nhau cả. Sau chuyện đó, chúng tôi thấy tại sao lại phải làm như vậy. Yêu nhau có gì là sai hay tội lỗi mà phải che giấu. Vừa rồi chúng tôi kỷ niệm 766 ngày yêu nhau, bằng một bộ phim ngắn, tôi làm đạo diễn. Bộ phim này nói về chuyện tình công sở, nhân vật nam là nhân viên bình thường trong khi nhân vật nữ lại là sếp. Cuộc tình nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Câu chuyện này cũng hết sức bình thường trong cuộc sống thường ngày khi nam nữ bình đẳng với nhau. Người Việt hay có định kiến rằng người nữ thì phải yếu đuối, chỉ nên quanh quẩn lo chuyện nội trợ gia đình. Nhưng ở xã hội hiện đại thì đâu như vậy, đàn ông hay phụ nữ cũng giống nhau thôi.

* Trong một lần trả lời phỏng vấn, Huỳnh Anh tiết lộ rằng bạn làm gì cũng đều hỏi ý của bạn gái - Á hậu Hoàng Oanh?

- Chính xác là khi chúng tôi làm gì, quyết định chuyện gì cũng đều kể cho nhau nghe. Chúng tôi sẽ cho nhau những lời khuyên để có thể giải quyết công việc một cách hoàn hảo nhất. Cả hai cái đầu cùng phân tích một sự việc thì sẽ tốt hơn một cái đầu chứ. Mọi người còn cho rằng chúng tôi đang sống thử nữa kìa. Nhưng làm gì có chuyện đó, chúng tôi có nhà riêng, Hoàng Oanh đang sống cùng với bố mẹ của cô ấy. Khi đi làm về, chúng tôi sẽ gặp nhau một chút để tâm sự, kể cho nhau nghe về một ngày của mình đã diễn ra như thế nào. Chúng tôi thường chia tay nhau vào lúc 11 giờ đêm. Quan điểm của tôi là không bao giờ bình luận về lối sống hay tư duy nào đó là tốt hay không tốt.

Tôi và Oanh đều không thích sống thử trước hôn nhân. Chúng tôi rất đồng lòng và có những khoảnh khắc phản ứng giống nhau đến kỳ lạ. Có đôi lúc cùng một thời điểm, chúng tôi sẽ có những phản ứng y chang nhau. Giống như mấy ngày trước khi tôi đang chat với một người bạn chung, anh bạn ấy hỏi có phải Oanh đang ở bên cạnh tôi hay không mà sao cùng chat một câu giống y chang nhau vậy. Sau đó, tôi đang tính trả lời thì anh bạn nói: À, biết rồi, có phải cậu tính nói như thế này phải không?...

Và đúng là tôi đang định nói những câu như vậy!

* Huỳnh Anh có vẻ rất có duyên với phụ nữ đẹp, như bạn gái của bạn là á hậu, còn bạn gái cũ cũng là hot girl?

- Chuyện này đâu có gì là sai. Tôi không nghĩ chuyện yêu phụ nữ đẹp là điều may mắn. Trải qua nhiều cuộc tình, tôi gặp không ít chuyện đau buồn và thất vọng. Nhưng đó đều là những bài học giúp tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống để sau này biết cách yêu, cách trân trọng người mình yêu hơn. Nói thật lòng, tôi chưa bao giờ thấy bạn gái của mình đẹp và tôi yêu nội tâm của họ chứ không phải là vẻ bề ngoài.

* Huỳnh Anh nghĩ sao về tin đồn cho rằng bạn là người ăn chơi?

- Tin đồn này đã có từ rất lâu. Theo quan điểm của tôi thì ăn chơi có nghĩa là không đi làm. Tôi đi làm và nuôi gia đình. Theo mọi người, ăn chơi nghĩa là sao?

Nếu cho rằng ăn chơi là hút xách thì đó là sai lầm. Ăn chơi thì ai chẳng ăn chơi, còn hút xách là nghiện ngập. Tôi không nghiện ngập. Nói thật tôi chẳng hiểu tại sao mọi người cứ nghĩ ăn chơi là xấu.

Tôi thấy như vậy thì không công bằng với từ “ăn chơi”.

* Vậy Huỳnh Anh tính đòi lại “công bằng” cho từ “ăn chơi” sao?

- Đúng vậy! Một trong những tứ khoái của con người có ăn và chơi. Vậy tại sao cứ gán ghép cho nó ý nghĩa tiêu cực. Từ ăn chơi rõ ràng là một từ vui vẻ cơ mà.

* Cám ơn bạn về cuộc trò chuyện!

Diễm Thư

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/huynh-anh-an-choi-dau-co-nghia-la-tieu-cuc-654319.html