'Huyết chiến' trên cầu, một người chết: Nỗi đau của góa phụ 18 tuổi

Chỉ vì mâu thuẫn mà các đối tượng sẵn sàng dùng dao, kiếm để hẹn nhau lên cầu vượt đường sắt “quyết đấu”. Thế nhưng, đằng sau đó là nỗi đau của người vợ 18 tuổi, khi vò võ ở nhà chờ tin.

Liên quan đến vụ mâu thuẫn tại quán karaoke, hẹn nhau lên cầu vượt đường sắt, thuộc xã Nghi Kim, TP. Vinh (Nghệ An) “quyết đấu”, đã khiến một người tử vong, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thọ Phúc (SN 1992, quê ở huyện Đô Lương, Nghệ An), hiện đang trú tại xã Nghi Phú (TP. Vinh).

Góa phụ mới 18 tuổi bên di ảnh chồng.

Sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân được vợ là chị Nguyễn Thị Mai (SN 1998), đưa về quê tại xã Đại Sơn (Đô Lương), để tổ chức mai táng, theo các phong tục địa phương.

Được biết, 2 vợ chồng về ở với nhau từ năm 2013, đến nay đã có một người con gái 2 tuổi. Hằng ngày anh đi làm thợ xây trong TP. Vinh, còn chị Mai làm tự do ở bên ngoài, để có thời gian chăm sóc con.

“Vào khoảng 20h00 ngày 28/10, anh Phúc nhận được điện thoại của một người bạn. Anh ấy cũng không nói rõ việc gì, mà chỉ bảo ra đây chơi với bạn một tí”, chị Mai kể.

Hiện trường xảy ra vụ "huyết chiến".

Theo đó, vào khoảng 22h00 cùng ngày, thấy chồng mãi không trở về nên chị Mai liên tục gọi điện. Phải đến lần gọi thứ 3, mới có một bác sỹ tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An nghe và bảo anh Phúc đang được cấp cứu.

Nghe thấy vậy, chị Mai lập tức lên bệnh viện. Lúc đó, anh Phúc đang trong tình trạng hôn mê. “Sau một đêm chữa trị, các bác sỹ cho biết, tình trạng của anh Phúc rất nguy kịch, vết thương quá nặng, khó qua khỏi. Tuy nhiên, gia đình vẫn cố gắng chữa trị đến cùng, quyết định đưa anh ra Bệnh viện Việt Đức”, chị Mai nói.

Nhưng vừa đến nơi thì nạn nhân đã trút hơi thở cuối cùng, người thân đành quay xe đưa nạn nhân về quê mai táng. “Anh Phúc là trụ cột chính của gia đình, giờ anh mất đi, tôi chẳng biết tiếp theo mình nên làm gì nữa. Nhất là con gái còn nhỏ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thỉnh thoảng đòi bố, khiến tôi nghẹn ngào không dám trả lời”, chị Mai quệt nước mắt tâm sự. Mấy hôm nay, sau khi lo tang lễ cho chồng xong, vì mệt mỏi và đau buồn, chị Mai chỉ ở nhà không đi làm được.

Nhiều đêm nhìn nét mặt con thơ, chị đau đớn cho cái chết của anh, cho cả chính mình và con. Chị Mai mới 18 tuổi, nhưng đã phải chịu biết bao sóng gió cuộc đời, trở thành góa phụ khi còn quá trẻ, nỗi đau này khiến ai cũng xót xa.

Các đối tượng liên quan đến vụ án tại cơ quan công an.

Trước đó, như tin tức đã đưa, vào khoảng 17h00 ngày 28/10, anh Nguyễn Đình Linh, trú tại huyện Nam Đàn (Nghệ An), tổ chức sinh nhật tại phòng trọ ở phường Quán Bàu (TP. Vinh) và mời một số người bạn. Sau buổi nhậu, cả nhóm thanh niên đến hát karaoke tại đường Đặng Thai Mai, xã Nghi Kim.

Tại đây, Nguyễn Duy Đông (SN 1992) và Nguyễn Duy Thao (SN 1991), xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Sỹ Minh (SN 1998), cả 3 cùng trú tại huyện Thanh Chương (Nghệ An), dẫn đến 2 bên xảy ra xô xát.

Thấy yếu thế, Minh gọi điện thoại cho anh Nguyễn Thọ Phúc và nhóm bạn của mình đến quán karaoke. Sau đó, 2 nhóm thanh niên thách thức và hẹn nhau đến cầu vượt đường sắt, thuộc xã Nghi Kim, để giải quyết mâu thuẫn.

Tại cầu vượt, 2 bên dùng kiếm và dao xông vào đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, anh Phúc bị trúng một nhát chém của Thao vào đầu, gục xuống đường và tử vong sau đó. Nhóm của Thao nhanh chóng bỏ chạy, số còn lại lập tức dùng xe máy rượt đuổi.

Cầu vượt đường sắt, nơi xảy ra hỗn chiến.

Nhận được thông báo, cơ quan Công an TP. Vinh đã lập tức đến hiện trường, thu nhập chứng cứ, điều tra nguyên nhân vụ việc. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1 chiếc xe máy, 1 thanh đao và 1 thanh kiếm vứt trên cầu vượt. Ngoài ra, tại cầu còn nhiều dấu máu, do nạn nhân để lại trên mặt đường.

Ngay sau đó, Công an TP. Vinh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An, tiến hành khám nghiệm hiện trường. Quá trình truy xét, ngày 29/10, CQĐT đã bắt khẩn cấp Nguyễn Duy Thao, là nghi can dùng kiếm chém anh Phúc tử vong.

Hiện, CQĐT Phòng PC45 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Duy Thao để điều tra về hành vi giết người. Đồng thời, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng vụ án, hoàn thiện hồ sơ, để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Anh Ngọc

Xem thêm video:

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/huyet-chien-tren-cau-mot-nguoi-chet-noi-dau-cua-goa-phu-18-tuoi-a305370.html