Huyện Yên Minh – Hà Giang: Nhiều điểm sáng trong công tác giảm nghèo

Từ một huyện nghèo của tỉnh Hà Giang, huyện Yên Minh giờ đây đã thay da đổi thịt. Đời sống nhân dân được nâng cao, bức tranh kinh tế xã hội ngày càng khởi sắc.

Nhiều giải pháp phát triển kinh tế xã hội

Nằm ở điểm giữa “con đường hạnh phúc”, huyện Yên Minh được biết đến là địa phương có hoạt động thương mại, dịch vụ sôi động nhất trong 4 huyện nằm trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn (gồm Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc). Là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Hà Giang, với 15/18 xã, thị trấn thuộc diện đặc biệt khó khăn, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Những năm qua, các cấp chính quyền và người dân huyện Yên Minh đã thực hiện nhiều giải pháp giúp bà con vươn lên xóa đói, giảm nghèo, góp phần vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh.

Bản Du Già

Bản Du Già

Đơn cử, Phú Lũng là xã biên giới, điều kiện tự nhiên bất lợi, đời sống người dân còn khó khăn. Được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, các chính sách hỗ trợ giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 đã thực sự là đòn bẩy giúp đồng bào các dân tộc nơi đây vươn lên, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đơn cử, nhờ được vay vốn từ Dự án hỗ trợ lợn giống tạo sinh kế, người dân xã Phú Lũng đã có thêm thu nhập, đời sống người dân được nâng cao, nhiều hộ xây dựng được nhà ở kiên cố, khang trang. Theo thống kê, trong tổng số 611 hộ trong xã, có khoảng trên 30% hộ có nhà xây từ 2 đến 5 tầng. Nhiều căn nhà không khác gì những “biệt thự” chốn đô thị. Năm 2019, xã Phú Lũng đã được công nhận đạt tiêu chí nhà ở nâng cao trong xây dựng nông thôn mới, vượt gần 7% so với mục tiêu đề ra.

Còn tại xã Du Tiến, là 1/15 xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Minh (Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ). Đây cũng là địa phương thuộc nhóm nghèo nhất huyện, với tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 chiếm gần 62%. Nhưng với các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, như: Hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, mô hình phát triển kinh tế tạo sinh kế, thúc đẩy giao thương, đầu tư hạ tầng giao thông, hệ thống điện, nước… đã tạo động lực cho người dân Du Tiến dần thoát nghèo.

Đồng chí Sùng Mí Thề - Phó bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra việc thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo

Sự đổi thay ở các địa phương là minh chứng rõ nét cho sự phát triển của kinh tế địa phương thời gian qua. 9 tháng đầu năm nay, kinh tế huyện đã có nhiều khởi sắc. Đơn cử, với nông nghiệp là lĩnh vực thế mạnh, huyện đã chỉ đạo các địa phương tập trung trồng và chăm sóc các loại cây trồng mùa vụ; diện tích, năng suất và sản lượng các loại cây trồng đều tăng so với niên vụ 2021. Tổng diện tích gieo trồng 9 tháng đầu năm là 26.231,6 ha, đạt 97,6% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 31.099,4 tấn, đạt 68,3% so với kế hoạch. Huyện đã tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với HTX, doanh nghiệp trên địa bàn như mô hình trồng cây dong riềng, đậu đỏ, ớt gió xen bồ kết, cây gai xanh…

Đối với hoạt động chăn nuôi, tổng đàn gia súc toàn huyện là 105.049 con, tăng 1067 con so với cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 3.458,4 tấn, gia cầm là 426.396 con, tăng hơn 15.196 con so với cùng kỳ… Huyện còn chỉ đạo, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 trang trại heo, 1 trang trại gà đẻ trứng theo tiêu chuẩn VietGAP tại thị trấn Yên Minh đã đưa con giống vào sản xuất với quy mô 1.500 con; trang trại chăn nuôi tại xã Ngọc Long cũng đưa con giống vào sản xuất gồm 20 con dê và chuẩn bị tiếp tục chăn nuôi lợn.

Bê, nghé sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo có trọng lượng lớn hơn, khỏe mạnh hơn bê, nghé sinh ra bằng phương pháp phối giống tự nhiên

Cùng với nông nghiệp, các lĩnh vực khác như giao thông, xây dựng, công nghiệp, du lịch… cũng có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, từ các chính sách hỗ trợ, huyện đã ưu tiên nguồn vốn tập trung xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân. Do đó, người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ dân tộc thiểu số đã hưởng đủ các chính sách, dự án giảm nghèo; hệ thống cơ sở hạ tầng được tăng cường đầu tư, hoàn thiện, đời sống người dân từng bước được nâng lên, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đến nay, tỷ lệ giảm nghèo bình quân hàng năm của huyện đạt 6%/năm. Thu nhập bình quân đầu người của huyện Yên Minh năm 2021 đạt 18,64 triệu đồng/người/năm, trong đó 4 xã biên giới gồm: Phú Lũng 28,8 triệu đồng/người/năm; Thắng Mố 18 triệu đồng/người/năm; Bạch Đích 26,9 triệu đồng/người/năm; Na Khê 18 triệu đồng/người/năm. Các xã biên giới đã hoàn thành tổng số 58 tiêu chí Nông thôn mới, riêng xã Phú Lũng đã đạt chuẩn năm 2016. Nhân dân các dân tộc đoàn kết, tích cực tham gia, phối hợp với các lực lượng vũ trang giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia…

Kiên định với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Trong giai đoạn 2021 – 2025, Đảng bộ, chính quyền huyện Yên Minh đang kiên định với mục tiêu tiếp tục duy trì tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân 6%/năm, nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 31,5 triệu đồng/năm, nâng cao hiệu quả giảm nghèo, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới… Để đạt mục tiêu đề ra, huyện sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các Đề án, Phương án thuộc lĩnh vực nông -lâm nghiêp, thương mại – dịch vụ, chú trọng nhân rộng các mô hình mới, có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân. Phấn đấu sớm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, dần đưa huyện thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Các hợp tác xã trên địa bàn huyện Yên Minh tăng cường giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại.

Đặc biệt, huyện cũng tích cực khai thác tiềm năng, thế mạnh, sức sáng tạo của địa phương để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, với định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị, phát triển mạnh dịch vụ, tạo sự bứt phá về du lịch, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển và sức mạnh đoàn kết các dân tộc…

Giải pháp thực hiện cho từng chỉ tiêu, lĩnh vực cụ thể đã được xác định, như toàn huyện tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển theo chiều rộng và chiều sâu; phát triển toàn diện sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, gắn với phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào đời sống và sản xuất; tập trung nguồn lực xây dựng thực hiện đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, phát triển thể dục - thể thao và thông tin, truyền thông, gắn với xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Xuân Lập

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/huyen-yen-minh-ha-giang-nhieu-diem-sang-trong-cong-tac-giam-ngheo-223351.html