Huyện Vĩnh Tường tích cực phối hợp với đoàn thanh tra Bộ Xây dựng

UBND huyện Vĩnh Tường và các cơ quan chức năng của huyện vẫn tiếp tục phối hợp tích cực với đoàn thanh tra Bộ Xây dựng để làm việc với đoàn theo quy định...

Liên quan đến vụ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị lập biên bản tại huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) vì có hành vi nhận hối lộ, mới đây, Bộ Xây dựng đã cử đoàn thanh tra mới gồm 11 người về huyện này, tiếp tục việc thanh tra.

Nói về đoàn thanh tra mới, Bộ Xây dựng giải thích, về nguyên tắc, bất kỳ một việc gì đang làm dở dang thì phải làm dứt điểm. Việc cử một Đoàn Thanh tra mới được giải thích lên giải quyết nốt những việc còn lại cho địa phương yên tâm làm tiếp.

Trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường.

Trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường.

Sáng 20/6, trao đổi qua điện thoại với PetroTimes, ông Vũ Đức Kim - Chánh văn phòng UBND huyện Vĩnh Tường cho biết: “Đợt trước Công an tỉnh lập biên bản, niêm phong và chuyển đi hồ sơ, tài liệu liên quan đi để điều tra. Còn hiện tại hồ sơ còn hay hết hay như thế nào thì tôi không phải cơ quan chuyên môn nên không nắm được. Hồ sơ thì chủ đầu tư là các xã, thị trấn thì do họ quản lý chứ tôi không nắm được”.

Nói về đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng mới được cử lên làm việc tại huyện, Chánh văn phòng UBND huyện Vĩnh Tường khẳng định: “UBND huyện Vĩnh Tường và các cơ quan chức năng của huyện vẫn tiếp tục phối hợp tích cực để làm việc với đoàn theo quy định. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường và huyện đang tích cực phối hợp để thực hiện yêu cầu của đoàn thanh tra, hai bên phối hợp với nhau để làm việc cho tốt, làm sao đạt được kế hoạch đề ra theo quy định”.

Diễn biến vụ thanh tra "vòi tiền" tại Vĩnh Phúc

Sáng 13/6:

Nhiều cơ quan báo chí thông tin: Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản, tạm giữ 5 thành viên thuộc đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng vì nghi “vòi tiền” tại huyện Vĩnh Tường vào ngày 12/6.

Chiều cùng ngày:

Bộ Xây dựng phát đi thông cáo về sự việc và thừa nhận có một đoàn thanh tra của Bộ đang làm việc tại Vĩnh Phúc. Đồng thời khẳng định đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan công an để làm rõ sự việc.

Tối 13/6:

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã cho 3 cán bộ được tại ngoại nhưng đã triệu tập vào ngày hôm sau để tiếp tục điều tra.

Ngày 14/6:

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Công an điều tra, làm rõ vụ việc đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản, tạm giữ về hành vi "vòi tiền". Báo cáo kết quả tới Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/8/2019.

Chiều cùng ngày:

Công an tỉnh Vĩnh Phúc sau đó cũng có văn bản gửi Đảng bộ Thanh tra Bộ Xây dựng; Chi bộ phòng Phòng, chống tham nhũng; Chi bộ Phòng Thanh tra xây dựng 2 về việc đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị lập biên bản về hành vi vòi tiền khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Văn bản cho biết đã bắt quả tang hành vi nhận hối lộ và tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc tại trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường đối với bà Nguyễn Thị Kim Anh (Trưởng đoàn) và cán bộ Đặng Hải Anh.

Ngày 17/6:

Bộ Xây dựng cử đoàn thanh tra mới về huyện Vĩnh Tường. Đoàn thanh tra này gồm 11 cán bộ, thời gian thanh tra kéo dài 25 ngày, không kể thứ 7 và chủ nhật, bắt đầu làm việc từ 18/6.

Ngày 18/6:

VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Anh - Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng, cùng 2 thành viên là: Đặng Hải Anh - chuyên viên Phòng Thanh tra xây dựng 2 và Nguyễn Thùy Linh - cán bộ Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra (thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.
Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 đối tượng nêu trên để tiếp tục điều tra.

Xuân Hinh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/huyen-vinh-tuong-tich-cuc-phoi-hop-voi-doan-thanh-tra-bo-xay-dung-540414.html