Huyện Vĩnh Lộc chủ động phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần, với quyết tâm bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử, huyện Vĩnh Lộc đã chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Những ngày này trên các tuyến đường của huyện Vĩnh Lộc rợp cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại các nhà văn hóa thôn, điểm bầu cử danh sách, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đã được niêm yết công khai ở những điểm thuận tiện nhất cho người dân tìm hiểu.

Cử tri Trịnh Văn Biên, khu 3, thị trấn Vĩnh Lộc, kỳ vọng: Cử tri sẽ lựa chọn được các ứng cử viên xứng đáng, thực hiện tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của người đại biểu đại diện cho quyền, lợi ích của lợi Nhân dân.

Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Lộc Nguyễn Văn Truy cho biết: Công tác chuẩn bị cho Cuộc bầu cử đã cơ bản hoàn thành. Ủy ban bầu cử thị trấn đã triển khai kế hoạch, xây dựng kịch bản cho phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực bầu cử. Trên cơ sở đó, căn cứ danh sách cử tri, sàng lọc đối tượng cách ly để có kế hoạch phối hợp với ban bầu cử nơi có cơ sở cách ly chuyển thùng phiếu và bảo đảm lực lượng phục vụ cho cử tri bỏ phiếu. Công tác bảo đảm y tế được chuẩn bị sẵn sàng. Tại các khu vực bỏ phiếu đều bố trí nước sát khuẩn tay, khẩu trang, bàn hướng dẫn, nhân viên y tế hướng dẫn cử tri đến bỏ phiếu bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19.

Đến nay các điều kiện về cơ sở vật chất cho bầu cử đã được huyện Vĩnh Lộc chuẩn bị sẵn sàng.

Trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc có 101 khu vực bỏ phiếu với 63.287 cử tri. Có 50 người ứng cử để cử tri bầu chọn 30 người là đại biểu HĐND cấp huyện và 522 người ứng cử để cử tri bầu chọn 315 người là đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch từ cấp huyện đến xã phối hợp với Ủy ban Bầu cử các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung danh sách cử tri, đặc biệt là cử tri là đối tượng phải cách ly tập trung, cách ly tại nhà do COVID-19; xây dựng phương án để thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp phải cách ly bảo đảm tất cả các công dân, kể cả công dân đang thực hiện cách ly được tham gia bầu cử.

Để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, công tác y tế trong Cuộc bầu cử được huyện hết sức quan tâm chú trọng và thực hiện theo đúng quy định, đặc biệt chú trọng đến các phương án phòng, chống COVID-19 nhằm kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn dịch, bệnh COVID-19 xâm nhập, lây lan trên địa bàn. Tất cả các tổ bầu cử đã được tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử và phương án phòng, chống dịch.

Huyện thực hiện phân nhóm cử tri, sắp xếp thời gian theo từng khung giờ hợp lý để giãn cách, không tập trung quá đông người tại một thời điểm; thực hiện giữ khoảng cách giữa người với người khi tham gia bỏ phiếu.

Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc Nguyễn Văn Tâm cho biết: Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn diễn ra đúng tiến độ. Ban chỉ đạo bầu cử huyện Vĩnh Lộc tiếp tục bám sát địa bàn được phân công phụ trách, chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, cập nhật danh sách cử tri; theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 để có phương án tổ chức bầu cử phù hợp, bảo đảm an ninh - trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử.

Tô Hà

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/huyen-vinh-loc-chu-dong-phong-chong-dich-covid-19-bao-dam-an-toan-cho-ngay-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap/136699.htm