Huyện Vĩnh Cửu có Chủ tịch UBND huyện mới

Sáng 17-12, HĐND huyện Vĩnh Cửu khóa XI nhiệm kỳ (2016 - 2021) đã khai mạc Kỳ họp thứ 12 nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020; xem xét, thông qua các nghị quyết về các vấn đề quan trọng của địa phương.

 Ông Phạm Minh Phước (người ở giữa cầm hoa) được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ông Phạm Minh Phước (người ở giữa cầm hoa) được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu nhiệm kỳ 2016 - 2021

Theo báo cáo của UBND huyện, trong năm 2019, huyện Vĩnh Cửu vẫn giữ mức tăng trưởng kinh tế, xã hội phát triển ổn định, thu ngân sách nhà nước hơn 434 tỷ đồng, đạt dự toán pháp lệnh. Công tác xây dựng nông thôn mới vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra, đã có tác động tích cực đến đời sống sản xuất của người dân; giao thông nông thôn thuận lợi, môi trường sống được tốt hơn, hiện có 4 xã được tỉnh công nhận xã đạt nông thôn mới nâng cao và 1 xã đang phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Khó khăn nhất trong năm qua của huyện Vĩnh Cửu là ngành chăn nuôi bị ảnh hưởng nặng do dịch tả heo châu Phi (đến nay đàn heo trên địa bàn giảm 27,42% so cùng kỳ năm 2018), toàn bộ 12 xã, thị trấn đều xảy ra dịch bệnh, số heo phải tiêu hủy trên 72 ngàn con, kinh phí hỗ trợ trên 113 tỷ đồng.

Trong ngày đầu của kỳ họp, HĐND huyện đã bầu ông Phạm Minh Phước, Phó chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu nhiệm kỳ 2016 – 2021 với tỷ lệ 97,4%.

HĐND huyện Vĩnh Cửu cũng đã biểu quyết miễn nhiệm thành viên UBND huyện đối với ông Võ Thành Sự do chuyển công tác. Bầu bổ sung 4 thành viên UBND huyện, gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Trưởng ban Tổ chức kiêm Trưởng phòng Nội vụ; ông Thái Tam Sơn, Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện; ông Võ Văn Tòng, Trưởng phòng Dân tộc huyện và ông Nguyễn Cao Tài, Trưởng phòng Tài nguyên - môi trường.

Tin, ảnh: Triệu Phong

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201912/huyen-vinh-cuu-co-chu-tich-ubnd-huyen-moi-2979040/