Huyện Vạn Ninh chuẩn bị ứng phó với bão số 9

Ngày 22-11, có mặt tại huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) chúng tôi đã ghi nhận được công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 9 của chính quyền và nhân dân trên toàn huyện.

Các ghe thuyền được chính quyền yêu cầu và cưỡng chế đưa về nơi tránh trú an toàn. Nhiều lồng bè nuôi trồng thủy sản được người dân gia cố, kéo vào gần bờ. Người dân ở nhiều địa phương khẩn trương chở các bao cát, đá về chằng chống nhà cửa. Đặc biệt, ở những khu vực dân cư giáp biển, vùng trũng thấp, có nguy cơ bị sạt lở đất, đá, chính quyền đã trực tiếp đến từng hộ dân để vận động di dời người già, trẻ em và tài sản có giá trị về nhà văn hóa hoặc người thân ở nhưng nơi an toàn để tránh trú. Cùng với đó, chính quyền các xã, thị trấn chuẩn bị lương thực, thực phẩm và các phương tiện cần thiết để ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.

Ông Lê Văn Khải – Chánh Văn phòng UBND huyện Vạn Ninh chia sẻ, trong ngày 22-11, huyện đã huy động 1.600 người triển khai các phương án và sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp. Các địa phương đã yêu cầu và cưỡng chế người dân đưa hơn 1.800 phương tiện tàu thuyền về tránh trú ở cầu Hiền Lương, cầu Huyện, cầu Đại Lãnh, Vũng Rô (tỉnh Phú Yên). Đặc biệt, qua rà soát, toàn huyện sẽ di dời và sơ tán tại chỗ hơn 3.100 người ở những vùng xung yếu, trũng thấp, có nguy cơ cao sập nhà thuộc các xã, thị trấn: Xuân Sơn hơn 400 người, Vạn Giã 300 người, Vạn Phú 130 người, Vạn Phước hơn 800 người, Đại Lãnh hơn 1.400 người, Vạn Thạnh 20 người. Trước mắt, hiện các địa phương đã chủ động di dời, sơ tán người già yếu, trẻ em về các nhà văn hóa, trường học và nhà người quen ở những nơi an toàn. Đồng thời bố trí lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con. Bên cạnh đó, huyện đã bố trí 2 chiếc xuồng, hơn 40 nhà bạt, máy phát điện, thuốc men đủ để sẵn sàng sử dụng. Đối với 2 hồ chứa nước là Hoa Sơn và Đá Đen, huyện đã có công văn chỉ đạo các đơn vị quản lý chủ động điều tiết nước để khi có mưa lớn tránh gây ngập úng cho vùng hà du.

Rút kinh nghiệm những năm trước, đợt này huyện Vạn Ninh dành sự quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực này. Toàn huyện hiện có hơn 10.800 lồng bè của hơn 1.100 hộ nuôi với khoảng 300 tấn; hơn 400 ha ao đìa nuôi tôm và ốc. Hiện nay, địa phương đang rốt ráo tổ chức lực lượng đi vận động, kêu gọi bà con di chuyển lồng bè về khu vực quy hoạch, an toàn và gia cố lồng nuôi, lựa chọn tôm, cá gần đạt trọng lượng để xuất bán đề phòng tổn thất. Đồng thời vận động, yêu cầu di dời lao động trên các lồng bè về đất liền. Trong sáng 23-11, huyện sẽ tiến hành cưỡng chế, buộc phải di dời tất cả lực lượng lao động trên biển vào bờ.

Có mặt tại huyện Vạn Ninh, phóng viên Khánh Hòa Online đã ghi lại công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 9.

Lồng bè nuôi thủy sản được người dân kéo vào trong vịnh an toàn.

Gia cố lại lồng bè sau khi được kéo vào gần bờ.

Tàu thuyền cũng được đưa về nơi tránh trú an toàn.

Xúc đất đá đóng thành bao để chằng chống mái nhà.

Kéo bao cát đưa lên mái nhà.

Gia cố lại mái nhà.

Tháo dỡ mái tôn hàng quán để tránh bão vào gây hư hỏng.

Trưởng thôn đến tận nhà tuyên truyền, nhắc nhở bà con.

Lực lượng bộ đội biên phòng cùng tuyên truyền cho người dân chuẩn bị ứng phó với bão.

Nhiều nhà dân sát biển đã di dời về nơi an toàn.

VĂN GIANG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phong-su-anh/201811/huyen-van-ninh-chuan-bi-ung-pho-voi-bao-so-9-8097105/