Huyện ủy Tây Hòa chỉ đạo cán bộ cơ sở phải xin lỗi vụ chặn xe rước dâu để đòi nợ công

Ông Nguyễn Phít – Phó Bí thư thường trực huyện ủy Tây Hòa (Phú Yên) đã chỉ đạo Đảng ủy, UBND xã Sơn Thành Tây phải tổ chức lại cuộc họp giải quyết ổn thỏa vụ chặn xe rước dâu để đòi nợ tiền đóng góp phí xây dựng.

Liên quan vụ Trưởng thôn Sơn Tây, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa (Phú Yên) chặn xe rước dâu để đòi nợ tiền đóng góp phí xây dựng đường giao thông nông thôn, ngày 1-11, ông Nguyễn Phít – Phó Bí thư thường trực huyện ủy Tây Hòa (Phú Yên) đã chỉ đạo Đảng ủy, UBND xã Sơn Thành Tây phải tổ chức lại cuộc họp giải quyết ổn thỏa vụ việc.

Hiện trường vụ chặn xe rước dâu. Ảnh : Người dân cung cấp

Trong khi đó, ông Trịnh Lâm Hải – Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây cho biết, cuộc họp thôn Sơn Tây đêm 31-10, ông Phạm Văn Quảng thừa nhận có thiếu sót, hứa nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, nhưng không chấp nhận xin lỗi gia đình bà Nguyễn Thị Thu vì người dân chưa đồng ý.

Ngày 7-10, gia đình bà Nguyễn Thị Thu tổ chức đám cưới cho con trai, khi xe ô tô rước dâu từ huyện Sông Hinh về đến đường bê tông nông thôn gần nhà họ trai thì bị Trưởng thôn Phạm Văn Quảng và Bí thư Chi bộ thôn Thẩm Thị Linh cùng một số người dùng cây gỗ, xe máy để chặn đường để yêu cầu gia đình bà Thu nộp trả hơn 2,1 triệu đồng khoản nợ phí đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn. Trong khi đó Trưởng thôn Phạm Văn Quảng cho rằng, ông chỉ đến lập biên bản vụ việc khi nghe tin người dân bức xúc chặn xe rước dâu.

Được biết đến thời điểm này ngoài gia đình bà Thu vẫn còn 26 trường hợp khác còn nợ tiền đóng góp phí xây dựng đường giao thông nông thôn.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-doc-cand/huyen-uy-tay-hoa-chi-dao-can-bo-co-so-phai-xin-loi-vu-chan-xe-ruoc-dau-de-doi-no-cong-464628/