Huyện Ứng Hòa quan tâm quy hoạch cảng hàng không

Tại hội nghị giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa - bà Hoàng Thị Vân Anh đã thông tin về kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Vượt qua khó khăn, thách thức của năm 2020, kinh tế, văn hóa, xã hội huyện Ứng Hòa tiếp tục phát triển. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt gần 394 tỷ đồng, đạt 114% Nghị quyết HĐND huyện giao (tăng 21% so với cùng kỳ năm 2019). Chi ngân sách địa phương ước 2.302 tỷ 573 triệu đồng, đạt 143% nghị quyết HĐND huyện giao (tăng 25% so với cùng kỳ năm 2019). Năm 2020, tổng diện tích đấu giá là 17.693,9m, số tiền đấu giá quyền sử dụng đất trên 261 tỷ đồng (đạt 650% kế hoạch UBND TP giao). Trong năm, toàn huyện giải quyết việc làm cho gần 4.400 lao động, vượt chỉ tiêu đề ra…

Huyện đã hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch nông thôn mới và đang tiếp tục triển khai việc lập quy hoạch chi tiết trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn tại 28 xã trên địa bàn huyện. Lập đồ án quy hoạch chi tiết thị trấn Vân Đình và đang đợi ý kiến chấp thuận của Sở Quy hoạch kiến trúc về mở rộng quy mô lập quy hoạch…

UBND huyện đã tiếp nhận và xử lý 5.630 văn bản, ban hành 9.166 văn bản. Công tác tư pháp được duy trì và thực hiện nghiêm túc, đúng quy định: Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, trợ giúp pháp lý được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Bà Hoàng Thị Vân Anh trao đổi tại cuộc giao ban báo chí.

Bà Hoàng Thị Vân Anh trao đổi tại cuộc giao ban báo chí.

Hiện, Ứng Hòa có 24 xã đã về đích nông thôn mới, còn 4 xã đang đề xuất công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Tuy nhiên, huyện còn 3 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tốc độ gia tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch.

Đáng nói, mục tiêu đặt ra 100% hộ dân được dùng nước sạch nhưng huyện mới đạt 34%. Bà Hoàng Thị Vân Anh cho hay, huyện Ứng Hòa đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2021 sẽ cơ bản có nước sạch. Sở Xây dựng đã làm việc với huyện Ứng Hòa, với các Cty đang cung cấp nước sạch để bàn giải pháp thực hiện, nhưng Liên danh Cty Aquaone và nước mặt sông Đuống đã từ chối việc cung cấp nước cho một số huyện phía Nam bao gồm Ứng Hòa, Phú Xuyên và Mỹ Đức.

Sau đó, theo bà Vân Anh, huyện Ứng Hòa được Cty khai thác nước mặt ở Hà Nam nhận triển khai. UBND huyện sẽ phối hợp giải phóng mặt bằng bài bản và phối hợp tuyên truyền để người dân sử dụng nước sạch và hy vọng, cuối năm 2021, sẽ đạt mục tiêu 100% người dân có nước sạch.

Bà Vân Anh cũng chia sẻ, Ứng Hòa là huyện xa trung tâm, là khu vực trũng của TP, các nguồn nước đưa từ nước mặt sông Đuống về Ứng Hòa rất khó, nên huyện đã đề nghị cho phép khai thác nước mặt sông Hồng để Cty khai thác nước mặt Hà Nam triển khai thực hiện cấp nước, đáp ứng mong mỏi của người dân.

Trả lời câu hỏi về thông tin quy hoạch Cảng hàng không thứ hai của Hà Nội tại huyện Ứng Hòa, bà Hoàng Thị Vân Anh cho biết: Cũng có một vài thông tin quy hoạch, nhưng vấn đề này chưa là chính thức vì hiện nay chúng tôi mới đang dự thảo các nhiệm vụ về quy hoạch. Huyện Ứng Hòa đề nghị và UBND TP đã có văn bản đồng ý cho được cho phép huyện phối hợp với các Sở, ngành triển khai quy hoạch vùng để định hướng phát triển kinh tế xã hội cho huyện từ nay đến năm 2030. Theo quy hoạch, huyện Ứng Hòa thuộc vành đai xanh, nhưng cũng có hướng phát triển về công nghiệp, dịch vụ để kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

“Liên quan đến quy hoạch cảng hàng không, đây cũng là một trong những vấn đề mà huyện đang quan tâm”, bà Hoàng Thị Vân Anh nói rõ.

Thông tin về việc huyện Ứng Hòa có phối hợp với Sở Quy hoạch kiến trúc tìm kiếm khu đất có diện tích hàng ngàn hec ta để đáp ứng cho sân bay thứ hai ở Hà Nội, bà Vân Anh cho biết: Điều này còn tùy thuộc vào quy mô của sân bay và đây là nhiệm vụ được đưa ra trong dự thảo, chứ chưa có đề cập sâu.

Để thực hiện các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2021, huyện Ứng Hòa đưa ra nhiều giải pháp, trong đó sẽ chủ động khắc phục khó khăn, tích cực khai thác tiềm năng, lợi thế của các làng nghề truyền thống, ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường thanh kiểm tra công vụ…

Hải Lý

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/huyen-ung-hoa-quan-tam-quy-hoach-cang-hang-khong-220974.html