Huyện Ứng Hòa: Nỗ lực đổi mới toàn diện về giáo dục và đào tạo

Ngày 19/7, Huyện ủy Ứng Hòa tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 –NQ/TƯ của Ban chấp hành T.Ư Đảng về 'Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế'.

Thực hiện Nghị quyết 29 –NQ/TƯ của Ban chấp hành T.Ư Đảng, những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội của huyện Ứng Hòa đã tập trung phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đến mọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần làm chuyển biến về nhận thức sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo. Đặc biệt là nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Các nhà trường đã chủ động, sáng tạo trong quản lý, điều hành, kỷ cương, nề nếp từ đó mà chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ứng Hòa Phạm Anh Tuấn trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc

Bên cạnh đó, các nhà trường luôn quan tâm việc hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong chương trình giáo dục phổ thông, cùng với đó là tăng cường kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ. Cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học được cải thiện, các phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng được trang bị nội thất hiện đại theo chuẩn của Bộ GD&ĐT. Số trường học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia ngày càng tăng ở 3 cấp học. Đến nay, Ứng Hòa có 54/90 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, đạt 60%. Toàn huyện có 29/29 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, công tác xóa mù chữ đạt mức độ II, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đạt mức độ III và phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ II. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tăng về số lượng, từng bước được nâng cao về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu.

Việc nghiên cứu khoa học, xây dựng đề tài sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học được ngành tham gia hưởng ứng tích cực. Trong 5 năm đã có 1.558 đề tài sáng kiến kinh nghiệm được đánh giá xếp loại. Đáng chú ý, Ứng Hòa thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực xã hội đối với công tác giáo dục. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng dòng họ khuyến học, xã hội học tập được chú trọng. Hiện, toàn huyện có 174 chi hội, ban khuyến học đơn vị, cộng đồng học tập với trên 20.000 hội viên; 12.460/52.131 gia đình học tập; 205/452 dòng họ học tập; 29/29 xã, thị trấn thành lập trung tâm học tập cộng đồng, các trung tâm thường xuyên được củng cố và hoạt động nền nếp, hiệu quả...

Nhân dịp này, Huyện ủy Ứng Hòa đã khen thưởng 9 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29.

Bình Minh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/huyen-ung-hoa-no-luc-doi-moi-toan-dien-ve-giao-duc-va-dao-tao-321228.html