Huyện Trực Ninh (Nam Định): Nha khoa Thanh Tùng hoạt động thời gian dài trong tình trạng 'sắp có giấy phép'

Mặc dù không có giấy phép nhưng Nha khoa Thanh Tùng vẫn hàng ngày hoạt động, thực hiện khám, chữa bệnh và dịch vụ về răng gây bức xúc dư luận.

Nha khoa Thanh Tùng nằm ngay tuyến đường trung tâm của thị trấn Ninh Cường, biển hiệu quảng cáo rầm rộ

Nha khoa Thanh Tùng nằm ngay tuyến đường trung tâm của thị trấn Ninh Cường, biển hiệu quảng cáo rầm rộ

Thời gian, nhiều bạn đọc phản ánh Nha khoa Thanh Tùng tại thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định hoạt động, hành nghề khám chữa bệnh và các dịch vụ về răng nhưng không có giấy phép, phóng viên đã tìm hiểu về sự việc.

Theo quan sát của phóng viên, Nha khoa Thanh Tùng nằm ngay tuyến đường trung tâm thị trấn Ninh Cường và cách trụ sở UBND thị trấn Ninh Cường không xa. Hàng ngày, có khá đông người dân đến khám, chữa bệnh và sử dụng các dịch vụ về răng miệng tại đây.

Phía bên ngoài có treo biển hiệu “Trung tâm nha khoa kỹ thuật cao Nha khoa Thanh Tùng”, rồi quảng cáo các dịch vụ như: Răng giả cao cấp; Nắn chỉnh răng; Implant; Chữa răng; Nhổ răng…kèm theo số điện thoại liên lạc và tuyệt nhiên không thấy ghi số giấy phép hoạt động là vi phạm Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Phía bên trong Nha khoa Thanh Tùng được bố trí 3 ghế nha khoa kê cách nhau 1 đoạn và rất động người dân tìm đến cơ sở này. Ngoài ra, Nha khoa Thanh Tùng còn đăng tải thông tin quản bá rầm rộ trên mạng xã hội facebook về các hoạt động, dịch vụ của cơ sở Nha khoa này.

Theo quy định của pháp luật, phòng khám nha khoa phải có địa điểm cố định, tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình, bảo đảm đủ ánh sáng, có trần chống bụi, tường và nền nhà phải sử dụng các chất liệu dễ tẩy rửa, làm vệ sinh; Phải có diện tích ít nhất là 10 m2 và nơi đón tiếp người bệnh; Trường hợp thực hiện thủ thuật, bao gồm cả kỹ thuật cấy ghép răng (implant) thì phòng thủ thuật phải có diện tích ít nhất là 10 m2; Trường hợp phòng khám chuyên khoa răng – hàm – mặt có hơn 01 ghế răng thì phải bảo đảm diện tích cho mỗi ghế răng ít nhất là 5 m2...

Rất đông người dân đến với Nha khoa Thanh Tùng mà không biết rằng cơ sở này không có giấy phép hoạt động

Một người dân sinh sống tại khu vực cho hay, Nha khoa Thanh Tùng hoạt động được 3-4 năm nay, nhiều khách ra vào, không thấy nhắc tới giấy phép và biển hiệu cũng không ghi số giấy phép hoạt động.

Nhằm làm rõ thông tin, phóng viên đã liên hệ với anh Tùng người được cho là chủ cơ sở Nha khoa Thanh Tùng. Khi phóng viên hỏi về việc người dân phản ánh Nha khoa Thanh Tùng hoạt động không có giấy phép nhiều năm liền thì anh Tùng thản nhiên cho biết cơ sở sắp có giấy phép.

Theo quy định của Luật Khám chữa bệnh và Nghị định 109/2016/NĐ- CP của Chính phủ, người đứng đầu phòng khám nha khoa tư nhân là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa răng hàm mặt, có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng về chuyên khoa đó; Bác sỹ chịu trách nhiệm chuyên môn chỉ được đứng tên 1 phòng khám tư nhân; Bác sỹ chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải hành nghề liên tục trong 2 năm đến ngày xin giấy phép mở phòng khám ngoài giờ, nếu không hành nghề thì phải có những buổi cập nhật kiến thức y khoa.

Nha khoa Thanh Tùng quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội facebook

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Dương Thị Tới – Đoàn Luật sư TPHCM cho biết, quy định của pháp luật rất rõ ràng về điều kiện, thủ tục thành lập và được cấp phép hoạt động của phòng khám nha khoa. Việc một phòng khám nha khoa tư nhân hoạt động không có giấy phép trong một thời gian dài là không thể chấp nhận được và vi phạm các quy định của pháp luật, cần phải xử lý nghiêm. Đáng nói hơn, đây là lĩnh vực liên quan đến tính mạng, sức khỏe của người dân nên cần phải xử lý rất nghiêm khắc.

Rõ ràng phản ánh của người dân về cơ sở Nha khoa Thanh Tùng hoạt động không phép là có cơ sở. Tại sao một cơ sở nha khoa hoạt động không phép lại ngang nhiên hoạt động trong một thời gian dài? Nếu xảy ra sự cố y khoa thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Phải chăng bất chấp lợi nhuận mà cơ sở này hoạt động khi chưa được cấp phép và coi thường đến sự an toàn sức khỏe của người dân?

Công lý & Xã hội tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Anh Tuấn

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/huyen-truc-ninh-nam-dinh-nha-khoa-thanh-tung-hoat-dong-thoi-gian-dai-trong-tinh-trang-sap-co-giay-phep-43941.html