Huyện Thường Xuân phát triển được 7.200m2 nhà lưới

Thực hiện chính sách khuyến khích tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, huyện Thường Xuân đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con nông dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích cây rau, quả trồng trong nhà lưới mang lại hiệu quả kinh tế.

Mô hình trồng dưa Kim Hoàng Hậu trong nhà lưới tại xã Ngọc Phụng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Từ năm 2016 đến hết tháng 2-2019, huyện đã xây dựng thành công 7.200m2 nhà lưới trồng rau, quả an toàn tại thị trấn Thường Xuân và các xã Ngọc Phụng, Xuân Dương, Thọ Thanh... Theo kế hoạch, huyện phấn đấu đến hết năm 2019, sẽ xây dựng thêm 3-5 nhà lưới tổng diện tích đạt 6.000m2 trở lên và phấn đấu năm 2020 mỗi xã, thị trấn có ít nhất 1 mô hình trồng rau quả trong nhà lưới. Hiện tại, các mô hình nhà lưới ở huyện Thường Xuân chủ yếu sản xuất các loại rau quả, như: Cà chua, dưa chuột, dưa Kim Hoàng hậu... Theo tính toán của người dân, việc trồng rau an toàn mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn 5 đến 7 lần so với trồng lúa.

Thanh Hòa

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/huyen-thuong-xuan-phat-trien-duoc-7-200m2-nha-luoi/97905.htm