Huyện thuần nông xây dựng nông thôn mới

Thanh Oai là huyện thuần nông của TP Hà Nội, khi triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự quyết tâm, đồng lòng của Ðảng bộ và nhân dân, cho nên địa phương này đang nỗ lực 'cán đích' NTM vào năm 2020.

Gia đình ông Nguyễn Văn Huynh, ở xã Liên Châu, huyện Thanh Oai phát triển tốt diện tích trồng cây ăn quả, nuôi ếch thương phẩm. Ảnh: ANH HÀ

Cơ cấu lại sản xuất

Về Thanh Oai đúng vào dịp khai giảng năm học mới. Trên đường đến Trường tiểu học Xuân Dương, chúng tôi thấy các tuyến đường trục xã, liên xã và từ trung tâm xã đến huyện đều được cứng hóa, các phương tiện giao thông từ thô sơ đến cơ giới đi lại khá thuận tiện. Bí thư Ðảng ủy xã Xuân Dương Phùng Văn Tuyến chia sẻ: Triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến nay xã đã hoàn thành 15 tiêu chí, còn bốn tiêu chí cơ bản đạt và xã phấn đấu "về đích" trong năm 2018. Nhờ xây dựng NTM, ý thức và trách nhiệm làm chủ của người dân từng bước được nâng lên rõ rệt. Bước đầu đã tổ chức hình thành vùng sản xuất chuyên canh, lúa hàng hóa có năng suất chất lượng cao. Chuyển dần vùng sản xuất kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, rau an toàn và các cây trồng phù hợp khác, đưa sản xuất nông nghiệp tăng gấp từ hai đến ba lần so với trước đây.

Ðồng tình với Bí thư đảng ủy xã, Chủ tịch UBND huyện Lê Thị Hà cho biết, từ một huyện thuần nông, trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo ngành nông nghiệp chuyển đổi 1.260 ha đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng, vật nuôi khác. Trong đó, nuôi trồng thủy sản, lúa, cá là 593 ha, rau an toàn 110 ha, cây ăn quả 394 ha, chăn nuôi tập trung xa khu dân cư 51 ha, hoa cây cảnh khoảng gần 3 ha, mô hình VAC, VACR 5 ha. Ðáng chú ý là huyện đã mạnh dạn hình thành một số mô hình liên kết ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, như mô hình cây ăn quả áp dụng VietGAP tại xã Kim An, chuỗi trứng vịt Liên Châu thực hiện theo quy trình giám sát chăn nuôi bảo đảm an toàn, tư vấn kỹ thuật chăn nuôi, xử lý dịch bệnh. Ðồng thời, khai thác thế mạnh phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, với các nghề truyền thống như kim khí, điêu khắc ở Thanh Thùy, nón ở Phương Trung; sơn tạc tượng, chế biến lâm sản ở Dân Hòa; sản xuất tăm hương ở Hồng Dương… góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động với thu nhập ổn định.

Nhờ chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đến nay, toàn huyện Thanh Oai đã có 14 trong số 20 xã đạt chuẩn NTM, từ nay đến cuối năm phấn đấu thêm ba xã Kim Thư, Mỹ Hưng, Xuân Dương hoàn thành xây dựng NTM. Thu nhập bình quân của người dân dự kiến sẽ đạt hơn 40,5 triệu đồng/người/năm.

Ðể "cán đích" NTM

Theo kế hoạch, đến năm 2020, Thanh Oai sẽ đạt chuẩn huyện NTM. Tuy nhiên, theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Thanh Oai Dương Bá Mẫn, thời gian "cán đích" NTM không còn nhiều, trong khi phía trước còn nhiều khó khăn. Ðó là do đặc thù của vùng đất chiêm trũng, lại chịu tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến năng suất lúa vụ mùa thường đạt thấp. Trong khi đó, việc ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất tại địa phương chưa nhiều. Từ đó dẫn đến giá một số mặt hàng nông nghiệp còn thấp và không ổn định, ảnh hưởng thu nhập của nhiều hộ nông dân. Công tác rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch ở một số xã chưa chủ động. Việc giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và tiến độ triển khai thi công một số công trình và tiến độ giải quyết đất dịch vụ còn chậm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) ở một số nơi chưa cao. Cơ sở vật chất một số trường học chưa đạt chuẩn. Nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của một bộ phận người dân chưa được nâng cao. Vệ sinh môi trường, rác thải còn nhiều bất cập, nhất là vấn đề vệ sinh môi trường các làng nghề...

Ðể "về đích" đúng hẹn, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Lê Thị Hà cho biết, trước mắt, đối với các xã phấn đấu "về đích" trong năm nay có những tiêu chí đã hoàn thành thì tiếp tục nâng cao chất lượng, những tiêu chí cơ bản đạt thì cố gắng thực hiện để đạt theo quy định. Việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung của các xã và lập quy hoạch chi tiết về cụm dân cư, trung tâm xã đối với các xã, huyện đang tiến hành rốt ráo. Phấn đấu thời gian tới xong cơ bản để trình thành phố duyệt trong năm nay theo đúng kế hoạch đề ra. Về các vấn đề tỷ lệ thẻ BHYT, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, huyện đã chỉ đạo các xã tiếp tục rà soát, có phương án thực hiện phù hợp. Hy vọng với quyết tâm của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân, Thanh Oai sẽ về đích NTM sớm hơn kế hoạch đã đề ra.

ANH PHƯỜNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/37649702-huyen-thuan-nong-xay-dung-nong-thon-moi.html