Huyện Thống Nhất vào vụ trồng hoa Tết

Do năm nay, Tết Nguyên đán 2020 đến sớm hơn gần cả tháng so với năm trước nên từ giữa tháng 9, nhiều nhà vườn tại huyện Thống Nhất đã đồng loạt xuống giống hoa vụ Tết. Thời điểm này, các nhà vườn chủ yếu xuống giống hoa cúc pha lê. Những giống hoa ngắn ngày hơn như: vạn thọ, mào gà, cát tường…nhà vườn sẽ tiếp tục xuống giống trong vài tuần tới.

Nông dân tại xã Quang Trung xịt thuốc trị nấm cho vườn hoa cúc pha lê. Ảnh: B.Nguyên

Nông dân tại xã Quang Trung xịt thuốc trị nấm cho vườn hoa cúc pha lê. Ảnh: B.Nguyên

Khu vực trồng hoa nhiều nhất của huyện Thống Nhất là xã Quang Trung với gần 10 hécta. Ngoài ra, tại xã Gia Tân 3 có 2 ấp Phúc Nhạc 2 và Tân Yên có hàng chục hộ trồng hoa Tết. Vụ hoa Tết, huyện Thống Nhất cung cấp hàng triệu chậu hoa ra thị trường Đồng Nai và những tỉnh, thành lân cận.

Theo nông dân trồng hoa, vụ hoa Tết năm nay gặp nhiều khó khăn do từ khi xuống giống hoa đến nay liên tục gặp phải những đợt mưa lớn kéo dài khiến hoa hao hụt do bị ngập úng, nấm bệnh cũng xuất hiện nhiều khiến chi phí đầu tư tăng thêm từ 10-20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bình Nguyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/huyen-thong-nhat-vao-vu-trong-hoa-tet-2967585/