Huyện Thống Nhất: Nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc của cán bộ, đảng viên

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thống Nhất Cao Thanh Trí cho biết, thực hiện Quy định 30-Qđi/TU của Ban TVTU về Nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Ban TVTU, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Huyện ủy Thống Nhất đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về việc cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Từ đó đã làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức trách nhiệm trong công việc và rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, đảng viên xã Gia Kiệm (H.Thống Nhất) trao đổi các giải pháp trong giải quyết công việc của địa phương. Ảnh: Dương An

Cán bộ, đảng viên xã Gia Kiệm (H.Thống Nhất) trao đổi các giải pháp trong giải quyết công việc của địa phương. Ảnh: Dương An

Cụ thể từ đầu năm đến nay, mặc dù toàn huyện có 24 đảng viên bị thi hành kỷ luật (chiếm 0,86% tổng số đảng viên toàn huyện, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra) nhưng nội dung vi phạm của đảng viên phần lớn là chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, với 18/24 trường hợp; tỷ lệ đảng viên vi phạm ở nội dung thiếu tinh thần trách nhiệm; đạo đức, lối sống đã giảm mạnh so với trước đây.

Nếu như năm 2018, toàn huyện có 70% đảng viên bị kỷ luật vì thiếu trách nhiệm trong công việc và vi phạm đạo đức, lối sống thì năm 2019, chỉ còn 4 trường hợp vi phạm nội dung này; tỷ lệ đảng viên là cấp ủy viên bị kỷ luật cũng giảm, năm 2018 có 7 trường hợp, năm 2019 có 2 trường hợp.

Dương An

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202011/huyen-thong-nhat-nang-cao-y-thuc-trach-nhiem-trong-cong-viec-cua-can-bo-dang-vien-3031286/