Huyền thoại thứ 6 giải nghệ trong năm 2017

Xavi Hernandez là cái tên mới nhất gia nhập danh sách các huyền thoại nói lời chia tay sự nghiệp quần đùi áo số trong năm 2017.

Tờ BBC đưa tin, tiền vệ Xavi Hernandez đã quyết định giải nghệ vào cuối năm nay sau khi nhận thấy cơ thể không thể phục hồi sau mỗi lần xỏ giày ra sân thi đấu.

"2017 chắc chắn là năm cuối cùng trong sự nghiệp của tôi. Dự định của tôi trong năm tiếp theo là cố gắng nhận chứng chỉ để trở thành một huấn luyện viên trong tương lai gần", tiền vệ người Tây Ban Nha cho biết.

17 năm cống hiến cho Barcelona, 14 năm phụng sự đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, Xavi đã chinh phục hầu hết danh hiệu cao quý nhất đối với một cầu thủ. Mùa giải 2014/15 khép lại, lão tướng sinh năm 1980 quyết định chia tay Barcelona để chuyển sang thi đấu tại Qatar trong màu áo CLB Al-Sadd SC.Tại đất nước Trung Đông, Xavi có thêm cho mình 3 danh hiệu quốc nội gồm Emir of Qatar Cup, Qatar Crown Prince Cupvà Sheikh Jassim Cup.

Ngoài những danh hiệu cùng Barcelona, Xavi Hernandez còn giúp đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha chinh phục chức vô địch World Cup 2010 và 2 chức vô địch Euro liên tiếp vào năm 2008 và 2012.

Khi còn giữ được phong độ đỉnh cao, Xavi cùng với Iniesta, Sergio Busquets tạo thành bộ 3 tiền vệ khét tiếng giúp Barcelona chinh phục các danh hiệu cao quý bằng lối chơi tiqui-taca đẹp mắt và vô cùng hiệu quả. Sự hỗ trợ của Xavi, Iniesta là bàn đạp giúp Lionel Messi vươn mình trở thành một trong những siêu sao hàng đầu thế giới hiện nay.

"Tôi may mắn không gặp chấn thương nào quá nặng trong sự nghiệp của mình nhưng bản thân tôi cảm thấy cơ thể không còn chịu được sự căng cứng sau mỗi trận đấu. Sự mệt mỏi là những gì tôi phải chịu đựng trong thời gian qua", huyền thoại của Barcelona chia sẻ với tờ Sports.

Trước đó vào tối 6/11 (giờ Việt Nam), Andrea Pirlo cũng thông báo chính thức treo giày, ngay sau khi anh cùng đồng đội giành chiến thắng 2-0 ở vòng play-off MLS trước Columbus Crew. Trước đó, Pirlo từng thông báo sẽ giải nghệ vào cuối năm 2017 nhưng thông tin này vẫn khiến nhiều người hâm mộ nghẹn ngào.

Khác với đồng nghiệp người Tây Ban Nha, Andrea Pirlo cho biết anh chỉ muốn dành thời gian chăm sóc gia đình chứ không hề nghĩ đến việc trở thành một huấn luyện viên trong tương lai.

Kaka, Totti, Xabi Alonso, Lahm, Pirlo và giờ là Xavi Hernandez - bóng đá thế giới chịu tổn thất vô cùng lớn chỉ trong vòng nửa cuối năm 2017.

Dũng Sĩ (theo BBC)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/huyen-thoai-thu-6-giai-nghe-trong-nam-2017-post795031.html