Huyền thoại nhập viện khẩn, làng bóng đá Hà Lan thót tim

Sau buổi đạp xe chiều 3-5 trên đường phố Amsterdam, Ronald Koeman cảm thấy đau ở vùng ngực và huyền thoại bóng đá Hà Lan lập tức được đưa đi cấp cứu với triệu chứng đau tim.

Vợ của Koeman, bà Bertina Koeman và người đại diện Rob Jansen đã xác nhận với nhật báo De Telegraaf rằng HLV trưởng đương nhiệm của đội tuyển Hà Lan đã ổn định sức khỏe. Tại bệnh viện Amsterdam UMC, các bác sĩ đã đặt stent (ống thông tim) để nong tĩnh mạch có dấu hiệu bị nghẽn. Nếu mọi việc ổn thỏa, Ronald Koeman dự kiến sẽ được trở về nhà vào ngày 4-5 khi không xảy ra bất cứ vấn đề gì về tim có liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

HLV Roald Koeman qua cơn nguy kịch

HLV Roald Koeman qua cơn nguy kịch

Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) phát đi thông báo với nội dung ngắn gọn: "HLV Ronald Koeman đã phải nhập viện vào tối Chủ nhật sau khi có vấn đề ở ngực. Nhà cầm quân của tuyển Hà Lan đã được đặt ống thông tim thành công và sẽ về nhà vào ngày 4-5. Chúng tôi chúc Ronald hồi phục nhanh". Tài khoản Twitter của KNVB ghi rõ: "Thực sự là một cú sốc. May mắn là mọi thứ đều ổn".

Ronald Koeman ghi bàn trong trận Barcelona thắng Dynamo Kiev

Cựu hậu vệ huyền thoại này đã trải qua sự nghiệp thi đấu đầy vinh quang với 8 danh hiệu vô địch quốc gia, hai lần giành chiến thắng cao nhất ở Cúp C1 châu Âu (tiền thân của Champions League) trong màu áo PSV và Barcelona, góp công quan trọng cùng đội tuyển Hà Lan lên ngôi vô địch EURO 1988. Koeman được ghi nhận là hậu vệ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử với 253 bàn thắng, trong đó có nhiều cú sút phạt đẳng cấp.

Ronald Koeman dẫn dắt tuyển Hà Lan đối đầu cùng tuyển Đức của Joachim Loew (trái)

Sau khi giải nghệ, Ronald Koeman bước vào nghiệp huấn luyện và từng dẫn dắt Southampton, Everton ở giải Ngoại hạng Anh trước khi nhận lời làm việc cùng đội tuyển Hà Lan hồi tháng 2-2018. Đội bóng áo da cam đã giành quyền tham dự vòng chung kết EURO 2020, giải đấu đã được dời lại đến mùa hè 2021 do đại dịch Covid-19.

CLB Everton gửi lời thăm hỏi thầy cũ Koeman

Những CLB và cầu thủ đã và đang làm việc dưới quyền Ronald Koeman đã nhanh chóng gửi lời thăm hỏi và động viên ông. Trang Twitter chính thức của Everton viết: "Mọi người ở Everton chúc HLV Koeman nhanh chóng hồi phục". Tiền vệ Morgan Schneiderlin từng thi đấu ở cả Southampton và Everton đã viết: "Cầu nguyện cho ông. Mạnh mẽ lên, coach Ronald Koeman". Tiền vệ tuyển Hà Lan và Liverpool Georginio Wijnaldum đăng ảnh hai thầy trò cùng dòng chữ: "Chúc thầy sớm bình phục".

Georginio Wijnaldum chúc lành cho người thầy ở tuyển quốc gia

Đông Linh (theo SportMail, The Sun)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/huyen-thoai-nhap-vien-khan-lang-bong-da-ha-lan-thot-tim-20200504082540045.htm