Huyền thoại MU cãi nhau vì sai lầm của Sir Alex Ferguson

Hai huyền thoại của Manchester United Roy Keane và Gary Neville đã cãi nhau vì tranh luận về cách quản lý của HLV Sir Alex Ferguson ở Old Trafford.

Roy Keane và Gary Neville đều trải qua giai đoạn thành công rực rỡ ở Manchester United dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson. Cả hai đều là đội trưởng đội chủ sân Old Trafford trong các giai đoạn khác nhau.

Tuy nhiên, tiền vệ người Ireland Roy Keane đã rời MU trong cay đắng vào năm 2005 vì mâu thuẫn với Sir Alex Ferguson và bị ông thầy người Scotland đuổi cổ không thương tiếc. Trong khi đó, hậu vệ phải Gary Neville chỉ mang băng đội trưởng MU trong giai đoạn cuối sự nghiệp cho đến khi anh “treo giày” vào năm 2011.

Keane và Neville hiện là chuyên gia bình luận bóng đá cho nhà đài tại Anh. Vì thế, khi tranh luận về khả năng quản lý Cristiano Ronaldo giữa HLV Ralf Rangnick và Sir Alex, cả hai đã mâu thuẫn với nhau. Neville ca ngợi khả năng quản lý con người của ông thầy Fergie, còn Keane khẳng định Fergie không phải là người hoàn hảo và không mắc sai lầm.

Neville và Keane bất đồng vì Sir Alex Ferguson. ẢNH: DAILY STAR

Neville và Keane bất đồng vì Sir Alex Ferguson. ẢNH: DAILY STAR

Gary Neville nhận định trên Sky Sports: “Sir Alex Ferguson có quyền kiểm soát mọi thứ vì ông ấy là người thành công”. Roy Keane nhanh chóng cắt ngang lời nói của Neville: “Đúng, nhưng Gary này, điều đó không có nghĩa là Sir Alex Ferguson không mắc lỗi”.

Neville trả lời: “Tôi không nói ông ấy không mắc lỗi”, Keane tiếp tục cắt ngang và nói: “Tôi biết cậu nói không có nhưng tôi chỉ muốn làm rõ điều đó. Mọi người đều nói về người quản lý cũ và nói rằng “Sir Alex Ferguson có quyền lực và quyền kiểm soát” như thể ông ấy chưa bao giờ mắc sai lầm. Họ cũng từng đưa ra những quyết định sai lầm”.

Neville cố gắng xoa dịu sự bất đồng với Keane khi mở rộng quan điểm, liên hệ với tình hình hiện tại của HLV Ralf Rangnick ở MU. Neville cho rằng, Rangnick không thể quản lý cầu thủ MU tốt như Sir Alex vì chiến lược gia người Đức chỉ có nửa năm nắm quyền ở Old Trafford.

Neville và Keane cùng tham gia bình luận trên đài Sky Sports. ẢNH: SKY SPORTS

Neville tiếp tục bày tỏ quan điểm: “Sir Alex Ferguson có thể đưa ra quyết định trong phòng thay đồ Manchester United với quyền lực kiểm soát của mình và sự hỗ trợ từ CLB. Ralf Rangnick chỉ ở đó trong 4 hoặc 5 tháng. Ông ấy không có sức mạnh quyền lực ở vị trí của mình trong vài tháng tới.

Vì vậy, công bằng mà nói, các cầu thủ MU có thể tự do thoải mái giải quyết các vấn đề của mình. Nếu Cristiano Ronaldo trở về Bồ Đào Nha mà không thông báo với ai, điều đó không tốt chút nào.

Nhưng Ralf Rangnick có thể làm được gì nữa? Ông ấy gặp phải tình huống bất khả thi khi phải cố gắng giúp MU lọt Top 4 Premier League. Vì vậy, ông ấy phải quyết định đưa Ronaldo vào đội hoặc loại cậu ấy khỏi đội hình.

Tình hình đã bị phóng đại và thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn. Ralf Rangnick ở vị thế bất khả thi vì ông ấy không có sức mạnh và khả năng kiểm soát Manchester United”.

Rangnick không thể quản lý các ngôi sao MU như Ronaldo vì ông không dẫn dắt CLB lâu dài. ẢNH: GETTY

Trước đó, Ralf Rangnick đã thông báo Ronaldo không kịp góp mặt trong đội hình MU đấu Manchester City vì chấn thương hông. Không thi đấu, Ronaldo cũng không ở lại cổ vũ đồng đội, anh rời Anh trở về quê nhà Bồ Đào Nha mà không thông báo với bất cứ ai trong ban lãnh đạo “quỷ đỏ”, kể cả HLV Rangnick.

Mọi thứ trở nên lùm xùm và ồn ào trên truyền thông Anh. Nhưng sau đó, Ronaldo trở lại đội hình xuất phát và lập hat-trick giúp Manchester United hạ Tottenham 3-2 trên sân nhà Old Trafford ở vòng 29 Premier League.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/huyen-thoai-mu-cai-nhau-vi-sai-lam-cua-sir-alex-ferguson-1048529.html