Huyền thoại Man United chỉ trích Barca

Barca đang cố gắng ép De Jong phải chấp nhận rời khỏi đội bóng chủ sân Camp Nou hoặc phải cắt giảm lương hiện đang được hưởng. Điều này khiến huyền thoại của MU Garry Neville vô cùng thất vọng.

Barca đang có một kỳ chuyển nhượng vô cùng bận rộn.

Barca đang có một kỳ chuyển nhượng vô cùng bận rộn.

Mới đây, đài phát phát thanh Tây Ban Nha Cadena SER cho biết, De Jong đã thông báo với ban lãnh đạo MU rằng anh sẽ không chuyển đến Old Trafford và cũng không chấp nhận giảm lương. Nguyên nhân chính khiến De Jong không muốn ra đi là vì đang bị Barcelona nợ 17 triệu bảng tiền lương.

Đó là thông tin hết sức không vui với MU lẫn Barcelona. HLV Ten Hag rất muốn tái hợp cậu học trò cưng mà ông từng dẫn dắt ở Ajax nhưng xem ra họ đã hết hy vọng. MU bắt đầu tìm kiếm phương án khác trong nỗ lực gia cố tuyến giữa bởi mùa giải 2022/23 sắp cận kề.

Ở chiều ngược lại, Barca đang cố gắng ép De Jong phải ra đi tìm bến đỗ mới hoặc phải cắt giảm lương hiện đang được hưởng. Đội bóng lấy lí do là quỹ lương không cho phép để duy trì trả cho cầu thủ người Hà Lan này.

Trong khi đó, trên thị trường chuyển nhượng họ lại chi ra một số tiền khổng lồ để có được các tân binh như Robert Lewandowski, Raphinha, Andreas Christensen, Franck Kessie.

Và Jules Kounde hiện đã trở thành tân binh mới, với việc Barcelona xác nhận đã đạt thỏa thuận với Sevilla về mức giá 46 triệu bảng cho cầu thủ người Pháp này. Sau khi tin tức được công bố, Huyền thoại MU Garry Neville đã lên tiếng chỉ trích nặng nề rằng đội bóng giàu thành tích của Barca.

“Tôi không quan tâm đến việc De Jong có đến MU hay không? Điều tôi quan tâm hiện tại là BLĐ Barcelona lại cố gắng loại bỏ De Jong ra khỏi đội bóng, không chịu trả tiền lương cho cầu thủ. Barca là một nỗi ô nhục đối với tên tuổi vĩ đại của họ”.

Cựu danh thủ người Anh cũng khuyên De Jong: “Cậu ấy nên xem xét các điều khoản pháp lý đối với Barcelona và tất cả các cầu thủ đang giống cậu ta. Một CLB thực hiện chi tiêu mạnh tay cho các cầu thủ mới trong khi lại không trả lương đầy đủ cho những cầu thủ mà họ đã kí hợp đồng trước đó. Điều này thật trái đạo đức và vi phạm nghiêm trọng”.

Cũng liên quan tới Barca, mới đây đội bóng này đã công bố trung vệ Jules Kounde là tân binh thứ năm của họ trong hè 2022.

"Barca và Sevilla đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng Jules Kounde. Tiếp theo, cầu thủ này sẽ kiểm tra y tế, rồi ký hợp đồng với CLB", Barca thông báo trên trang web CLB.

Theo báo chí Tây Ban Nha, mức phí cho thương vụ này là 50 triệu USD trả ngay, cùng 10 triệu USD phụ phí tùy đóng góp. Hợp đồng của Kounde có thời hạn năm năm, đến hè 2027.

"Tôi thực sự tự hào và biết ơn. Tôi nóng lòng hội quân và bắt đầu hành trình của mình tại Barca. Cảm ơn Sevilla, nhưng Barca sẽ là bước tiến trong sự nghiệp của tôi. Tôi muốn đoạt mọi danh hiệu cùng CLB này", Kounde nói.

Việc Barca “hớt tay trên” Kounde khiến Chelsea phật ý. Vì thế, đội chủ sân Stamford Bridge nhiều khả năng sẽ không để Barca có thêm Marcos Alonso và Cesar Azpilicueta, sau khi chiêu mộ Christensen theo diện miễn phí.

Bảo Bảo

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/huyen-thoai-man-united-chi-trich-barca-post602600.html