Huyền thoại Malaysia đề nghị tuyển quốc gia tìm HLV Hàn Quốc như bóng đá VN

Huyền thoại bóng đá Malaysia Soh Chin Aun vừa đưa ra lời đề nghị về việc một HLV từ Hàn Quốc hoặc Nhật Bản sẽ là ứng cử viên phù hợp để dẫn dắt tuyển bóng đá quốc gia để tìm lại vị thế như bóng đá VN đang thành công với sự cầm quân tài tình của HLV Park Hang-seo.

Huyền thoại Soh Chin Aun (phải) muốn tuyển Malaysia được dẫn dắt bởi một HLV Hàn Quốc hoặc Nhật Bản - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Huyền thoại Soh Chin Aun (phải) muốn tuyển Malaysia được dẫn dắt bởi một HLV Hàn Quốc hoặc Nhật Bản - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Cựu danh thủ 68 tuổi này từng khoác áo tuyển Malaysia hơn 100 trận đấu quốc tế từ năm 1968 đến năm 1988 và cũng là một phần quan trọng của đội tranh tài ở Olympic 1972 tại Munich (Đức). Sau khi giải nghệ, huyền thoại Chin Aun từng được bổ nhiệm làm HLV tuyển Malaysia từ năm 2008 - 2009.

HLV Tan Cheng Hoe đã không thể giúp Malaysia vượt qua tuyển VN ở chung kết AFF Cup 2018 - Ảnh: AFP

Ông Chin Aun đưa ra đề nghị rằng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nên sử dụng một HLV Hàn Quốc hoặc Nhật Bản để nắm cương vị “thuyền trưởng” của Harimau Malaya (biệt danh của tuyển Malaysia). Minh chứng là sự thành công vượt bậc của bóng đá VN trong hơn 1 năm khi được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo đến từ xứ sở kim chi.

Ông Chin Aun cho biết người Nhật Bản từng phải “ngước mắt nhìn” bóng đá Malaysia thành lập giải đấu bán chuyên nghiệp vào năm 1989 đến năm 1993, trước khi trở thành giải chuyên nghiệp vào năm 1994. “Tuy nhiên, nhìn vào Nhật Bản và Hàn Quốc bây giờ, họ đã vượt xa đội tuyển quốc gia của chúng tôi. Đối với vị trí HLV tuyển quốc gia, tại sao bây giờ chúng ta không thử chuyên môn của một nhà cầm quân người Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như học cách họ thành công để góp mặt ở VCK World Cup”, huyền thoại bóng đá Malaysia nói với Hãng tin Bernama.

Tuyển VN (áo đỏ) đánh bại Malaysia (áo vàng) ở chung kết AFF Cup 2018 nhờ sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo - Ảnh: ĐỘC LẬP

Tuyển Malaysia gần đây đã lọt vào trận chung kết AFF Cup 2018 (thua VN) dưới thời HLV Tan Cheng Hoe, người sẽ dẫn dắt tuyển U.22 +2 Malaysia ở SEA Games 30 vào cuối năm nay tại Philippines. Thứ hạng của bóng đá Malaysia lại không cải thiện đáng kể sau AFF Cup năm ngoái và hiện xếp hạng 168 trên thế giới. Thứ hạng này buộc Malaysia phải đá vòng sơ loại thứ 1 gặp Timor Leste tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào tháng 6 tới.

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/huyen-thoai-malaysia-de-nghi-tuyen-quoc-gia-tim-hlv-han-quoc-nhu-bong-da-vn-100735.html