'Huyền thoại Kung Fu': Kịch bản và hành động nghèo nàn

Màn xuất hiện của bốn đại tông sư võ thuật trong cùng một bộ phim giễu nhại có thể khiến nhiều người cảm thấy thú vị. Song, 'Kung Fu League' chưa phải là tác phẩm chất lượng.

Trailer bộ phim 'Huyền thoại Kung Fu' Phim võ thuật hài hước quy tụ bốn nhân vật lừng danh Hoàng Phi Hồng (Triệu Văn Trác), Diệp Vấn (Đỗ Vũ Hàng), Trần Chân (Trần Quốc Khôn), và Hoắc Nguyên Giáp (An Chi Kiệt).

Thể loại:Hành động, hài hước
Đạo diễn:Lưu Trấn Vĩ
Diễn viên chính: Triệu Văn Trác, An Chí Kiệt, Trần Quốc Khôn, Đỗ Vũ Hàng, Thư Á Tín, Mạch Địch Na
Zing.vn đánh giá: 5/10

Kung Fu League gây tò mò cho khán giả khi quy tụ bốn nhân vật quen thuộc của nền điện ảnh võ thuật Trung Hoa.

Kung Fu League lấy bối cảnh thời hiện đại, với nhân vật chính là Phí Anh Hùng (Thư Á Tín) - một họa sĩ truyện tranh bình thường, không có gì nổi bật. Anh thầm thương trộm nhớ nữ đồng nghiệp Bảo Nhi (Mạch Địch Na) từ lâu, nhưng không dám mở lời tỏ tình.

Một ngày nọ, khi tìm cách gửi thư tỏ tình cho Bảo Nhi, Anh Hùng bị hiểu lầm là kẻ trộm ngay trong ngày sinh nhật của mình. Cảm thấy mất mặt, nhân vật thất chí kêu than trời đất, ước rằng giá như những đại hiệp trong truyện tranh của mình có thể xuất hiện ngoài đời thực để giúp đỡ kẻ yếu đuối như anh.

Nhưng Anh Hùng không thể ngờ rằng ước muốn bâng quơ của anh lại trở thành hiện thực khi bốn vị cao thủ võ thuật lừng danh đến từ quá khứ cùng lúc xuất hiện.

Khi nhóm cao thủ tập hợp và trở thành những cây hài

Ý tưởng đưa nhân vật từ quá khứ xuyên không đến thế giới hiện tại không còn là điều mới lạ trên màn bạc. Điểm nhấn đặc biệt của Kung Fu League là sự tập hợp đầy đủ phiên bản hài hước của bốn đại cao thủ võ học lừng danh của nền điện ảnh Hoa Ngữ.

Nổi tiếng nhất phải kể đến Hoàng Phi Hồng do chính nam diễn viên Triệu Văn Trác thể hiện. Anh từng nhiều lần thể hiện nhân vật võ sư lừng danh qua bốn phim điện ảnh và một loạt phim truyền hình dài tập.

Không kém phần nổi bật là Trần A Chân - truyền kỳ của Tinh Võ Môn từng được nhiều ngôi sao như Lý Tiểu Long, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan, Trần Tiểu Xuân… thể hiện thành công. Nhân vật nay do nam diễn viên Trần Quốc Khôn - “bản sao” Lý Tiểu Long - tái hiện.

Lần lượt Hoàng Phi Hồng, Trần Chân, Hoắc Nguyên Giáp và Diệp Vấn xuyên không tới thời hiện đại, gây ra vô số tình huống hài hước.

Tiếp theo là đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp từng được biết đến rộng rãi qua sự thể hiện của ngôi sao Lý Liên Kiệt trong bộ phim cùng tên ra mắt năm 2006. Nhân vật nay do nam diễn viên An Chí Kiệt thủ diễn.

Cuối cùng là Diệp Biệt Vấn - “phiên bản lỗi” của tông sư Diệp Vấn do nam diễn viên Đỗ Vũ Hàng thể hiện. Chính họ Đỗ là người thể hiện Diệp Vấn trẻ tuổi trong Diệp Vấn tiền truyện ra mắt năm 2010. Nhưng ở Kung Fu League, anh lại mang tạo hình ăn theo hình tượng Diệp Vấn quen thuộc của Chân Tử Đan.

Tứ đại cao thủ lừng danh trên màn ảnh Hoa ngữ từ xưa đến nay lần đầu tập hợp trong một bộ phim mang đậm nét hài hước khiến khán giả ban đầu trở nên thích thú. Trên thực tế, tuyến truyện xoay quanh cuộc phiêu lưu kỳ cục của bộ tứ tại thế giới hiện đại chính là điểm nhấn chiếm trọn hầu hết thời lượng tác phẩm.

Nửa đầu của bộ phim khá mới lạ và hấp dẫn, khi đem đến cho khán giả những nhân vật cũ quen thuộc, nhưng là với câu chuyện và cá tính hoàn toàn mới. Nhóm cao thủ quen thuộc vốn rất đạo mạo, nghiêm nghị nay trở thành những cây hài chính hiệu, với cá tính không kém phần “lầy lội”. Các tông sư cũng thường xuyên tung hứng với nhau khá hiệu quả, duyên dáng và mượt mà, đem đến không ít tiếng cười sảng khoái.

Không chỉ là nhân tố gây cười, nhóm cao thủ còn được xây dựng hẳn một tuyến truyện cụ thể. Chuyện tình cảm giữa Hoàng sư phụ và Dì Thập tam giờ đây trở thành câu chuyện tay ba đầy trắc trở hơn hẳn khi xuất hiện một tình địch bí ẩn. Trớ trêu thay, tình địch của anh cũng vô tình bị xuyên không đến thế giới hiện tại.

Nhiều chi tiết quen thuộc trong các phim Hoa ngữ được tái hiện hài hước trong phim.

Và thế là bên cạnh việc tìm cách trở lại quá khứ bằng cách dốc sức hỗ trợ cho anh chàng thanh niên Anh Hùng, các vị cao thủ còn phải loay hoay với câu chuyện tình tay ba không kém phần rắc rối.

Nhờ đó, bản thân của các nhân vật được xây dựng và phát triển rõ ràng hơn, không còn là những tay võ biền chỉ biết đánh đấm đơn thuần, mà còn sở hữu cá tính, tâm lý riêng rất thú vị, độc đáo.

Là một tác phẩm hài giễu nhại (parody), Kung Fu League không thiếu các chi tiết nhại lại các bộ phim Hoa ngữ. Khán giả có cơ hội chứng kiến trường quay Hoàng Điếm hoành tráng, gặp Châu Kiệt Luân “phiên bản lỗi”, tái ngộ nam diễn viên kỳ cựu Lương Tiểu Long với công phu “Cáp mô công” lợi hại trong Kung Fu Hustle (2004), hay quán fast-food gợi nhắc Mỹ nhân ngư của Tinh gia…

Những điểm nhấn nho nhỏ ấy khiến khán giả yêu thích điện ảnh Hoa ngữ hẳn sẽ cảm thấy vô cùng thú vị.

Ý tưởng độc lạ không cứu được kịch bản nghèo nàn

Sở hữu phần ý tưởng độc đáo với màn trình diễn khá ăn ý của bộ tứ cao thủ, nhưng đáng tiếc thay, Kung Fu League lại mất điểm nghiêm trọng ở tuyến truyện của nam chính, khiến nỗ lực từ nhóm cao thủ không đủ cứu vãn.

Bộ phim có nửa đầu khá hấp dẫn khi tập trung miêu tả hành trình khám phá thế giới hiện đại của các cao thủ với nhiều chi tiết hài hước duyên dáng. Câu chuyện tình tay ba được hé lộ khiến cho mối liên hệ giữa các nhân vật trở nên rắc rối, thú vị, và tràn ngập tiếng cười.

Tuy nhiên, càng về cuối phim, khi mà tuyến truyện của nhóm cao thủ bị thu hẹp lại để nhường thời lượng và đất diễn cho tuyến truyện của đôi nhân vật chính. Kung Fu League ngày càng bộc lộ sự yếu kém. Bộ đôi nam - nữ chính tỏ ra nhạt nhòa về tính cách lẫn nét diễn xuất, không có điểm nhấn nào đáng nhớ.

Một mình nhóm đại cao thủ không thể cứu vãn chất lượng bộ phim.

Cả hai gần như không thể hiện rõ bất cứ tương tác tình cảm cần thiết nào giúp tạo nên cảm xúc cho khán giả. Nam chính thì chẳng có năng lực hay cá tính nào cụ thể, chỉ biết suốt ngày kêu ca một cách yếu đuối, bất lực. Nữ chính thì tình ý không rõ ràng, thiếu chính kiến. Khán giả thậm chí còn có phần đồng cảm hơn với nhân vật nam phụ với tài năng, ý chí và quyết tâm theo đuổi tình yêu lẫn sự nghiệp mạnh mẽ, nổi trội.

Do đó, việc tập trung vào mối quan hệ nhạt nhẽo của đôi nhân vật chính trong phim, cũng như việc cố gắng biến nhân vật nam phụ trở thành vai phản diện để nhân vật nam chính có cơ hội trở thành anh hùng ở nửa cuối phim, là một điều phi lý, khó hiểu.

Hậu quả là dẫu đã cố gắng hết sức, các đại cao thủ cũng không thể giúp bộ phim thoát khỏi cái kết lười biếng, sáo rỗng.

Câu chuyện của nam chính Anh Hùng chứa đựng nhiều điểm phi lý, nhạt nhẽo.

Dù có sự góp mặt của các ngôi sao hành động thứ thiệt, phần hành động của Kung Fu League thực tế không nổi bật. Bộ phim lạm dụng quá nhiều các thủ thuật quay chậm cùng kỹ xảo hình ảnh vi tính nhằm biến chiêu thức võ công của các nhân vật trở nên ảo diệu hơn. Ngược lại, các đòn thế võ thuật thực chiến chân thực lại rất ít ỏi.

Nhìn chung, Kung Fu League có ý tưởng khá độc đáo khi cố gắng tập hợp các cao thủ trên màn ảnh Hoa ngữ vào chung một tác phẩm hài giễu nhại để khai thác hàng loạt nhân vật cũ dưới góc nhìn mới.

Tuy có cố gắng đem đến cho khán giả nhiều tiếng cười sảng khoái, nhưng bộ phim còn chứa đựng nhiều thiếu sót ở kịch bản và mảng hành động, khiến tổng thể chỉ dừng lại ở mức trung bình.

Phim đang được trình chiếu trên toàn quốc dưới tựa Huyền thoại Kung Fu.

Khánh Hưng
Ảnh: NPH

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/huyen-thoai-kung-fu-kich-ban-va-hanh-dong-ngheo-nan-post899391.html