Huyền thoại kiến trúc Philippe Starck: 'Tôn chỉ làm việc của tôi là giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn'

Kiến trúc sư, nhà thiết kế vĩ đại người Pháp Philippe Starck đã có những chia sẻ khá hài hước và gần gũi trong chương trình hội thảo thiết kế Eurasia Concept Design Talk #7 mang tên: The Other Conversation.

Trong vai trò là diễn giả chính của buổi hội thảo, huyền thoại thiết kế Philippe Starck đã chia sẻ hành trình sáng tạo kéo dài hơn nửa thế kỷ của bản thân. Đặc biệt là những tuyệt tác thiết kế mà ông đã đồng hành cùng Cassina trong hơn 20 năm, với vẻ đẹp của thiết kế đương đại, chú trọng vào chất lượng và những giá trị lâu dài có thể mang đến cho người sử dụng. Những quan niệm về sáng tạo, những triết lý thiết kế và cả những ý tưởng độc đáo đã được ông chia sẻ hết sức giản dị mà sâu sắc.

Ông bà Starck (ở giữa) với đại diện Eurasia Concept là ông Vincent Au và ông Stefano Crea – đại diện Cassina

Nói về sự nghiệp thiết kế của mình, Philippe Starck cho biết ông luôn kiên định với tôn chỉ: Sáng tạo, dù ở trong bất cứ thể thức nào, cũng phải làm cho cuộc sống của càng nhiều người trở nên tốt đẹp hơn càng tốt. Con người luôn hiện hữu ở vị trí trung tâm trong các thiết kế của ông. Starck tin tưởng: “Không ai bị bắt buộc phải trở thành thiên tài. Nhưng mọi người phải đóng góp cho sự phát triển chung”.

Philippe Starck giao cho mình nhiệm vụ phải chia sẻ những tầm nhìn đột phá, nổi loạn, cũng như những giá trị đạo đức mà mình theo đuổi bằng cách tạo nên những thiết kế không gian, nơi chốn, món đồ không chỉ độc đáo mà còn phải đảm bảo “tính trường tồn” (tốt), “tính khả dụng” (công năng) trước khi đạt “độ thẩm mĩ” (đẹp). “Dù cho đó là chiếc bàn chải, hay chiếc máy bay, hay chiếc ghế, thì đều phải được phát triển dựa trên một triết lý duy nhất: nghĩ đến những giá trị có thể mang lại cho người sử dụng” – Starck chia sẻ thêm.

Trong khuôn khổ chương trình, Philippe Starck chú trọng chia sẻ về những thiết kế MyWorld, Privé, Volage EX-S mà ông đã đảm nhận thiết kế cùng Cassina: những cải tiến từ kỹ thuật khâu chần mới, tích hợp nhiều tính năng tiện dụng, mang lại vẻ đẹp của thiết kế đương đại và những giá trị lâu dài có thể đem đến cho người sử dụng.

Trong suốt sự nghiệp 50 năm của mình, với sức sáng tạo dồi dào, Philippe Starck đã tạo ra hơn 10.000 sản phẩm và công trình lớn nhỏ, và vẫn đang miệt mài tiếp tục sáng tạo để cống hiến cho sự phát triển của nhân loại. Sự nghiệp thiết kế của Philippe Starck phong phú và luôn giữ vững tính sáng tạo, dù ở trong bất cứ thể thức nào, cũng phải làm cho cuộc sống của càng nhiều người trở nên tốt đẹp hơn nữa. Đó là lý do ông trở thành một trong những người tiên phong và là hình mẫu trung tâm của khái niệm “thiết kế dân chủ”.

Không gian nội thất Cassina by Starck tại tòa nhà Times Square Saigon

Nói về quá trình hợp tác với Cassina, Philippe Starck đưa ra định nghĩa “xa hoa – luxury” là sự kết hợp hài hòa giữa thông thái và chất lượng. Đó là 2 yếu tố cốt lõi mà Cassina theo đuổi trong suốt hơn 90 năm qua. Đây cũng là các giá trị mà Cassina đã thu hút các nhân tài xuất chúng trong ngành thiết kế thế giới, không ngừng cộng tác với hãng để đưa ra các ý tưởng thiết kế đột phá, mới mẻ. Rất nhiều các thiết kế từ Cassina được gắn danh xưng “Timeless design – Thiết kế vượt thời gian”, như: Bộ sưu tập LC, Sofa Maralunga, Kệ sách Valiero, ghế Zigzag… Các sản phẩm của Cassina là đại diện tiêu biểu cho ngành thiết kế nội thất Ý, có mặt tại hầu hết các bảo tàng nghệ thuật danh tiếng trên khắp thế giới.

Bài PV Ảnh TL

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/huyen-thoai-kien-truc-philippe-starck-ton-chi-lam-viec-cua-toi-la-giup-cuoc-song-tro-nen-tot-dep-hon/