Huyền thoại bóng rổ, Michael Jordan mất 500 triệu USD vì Covid-19

Huyền thoại bóng rổ Michael Jordan thiệt hại khoảng 500 triệu USD (hơn 11.500 tỷ đồng) trong một năm qua vì tác động của Covid-19.

Đại dịch Covid-19 tạo nên những cuộc khủng hoảng kinh tế với nhiều tổ chức và cá nhân trên khắp thế giới.

Michael Jordan là một trong những người chịu tác động lớn nhất trong một năm qua.

Đế chế kinh tế của Michael Jordan thiệt hại nặng vì Covid-19

Đế chế kinh tế của Michael Jordan thiệt hại nặng vì Covid-19

Theo Forbes, cựu cầu thủ và là huyền thoại NBA (Giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ) mất khoảng 500 triệu USD trong một năm qua.

Tháng 4/2020, Jordan sở hữu tài sản có tổng giá trị 2,1 tỷ USD.

Trong 12 tháng qua, tài sản của ông mất 24%, hiện còn 1,6 tỷ USD.

Jordan nằm trong 1.500 người đàn ông giàu nhất hành tinh, và trong top 500 của nước Mỹ.

Tài sản lớn nhất của Jordan là Charlotte Hornets - CLB bóng rổ với biểu tượng ong bắp cày.

Jordan nắm quyền kiểm soát Charlotte Hornets từ 2010, và biến CLB thành lập năm 1988 này trở thành thương hiệu lớn.

Ông cũng là chủ sở hữu chính của 23XI Racing - đội đua thuộc hệ thống đua xe NASCAR.

Michael Jordan được công nhận là cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại của NBA, với 6 chức vô địch cùng Chicago Bulls.

Trong sự nghiệp chơi bóng, ông kiếm 90 triệu USD từ lương, và 1,8 tỷ USD (trước thuế) thông qua các hợp đồng tài trợ.

Hiện tại, hơn 17 năm từ sau khi nghỉ hưu, Jordan kiếm được tiền quảng cáo từ 3 nhà tài trợ lớn.

Video 10 cú ném rổ kinh điển của Michael Jordan:

ĐP

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/hau-truong/huyen-thoai-bong-ro-michael-jordan-mat-500-trieu-usd-vi-covid-19-722147.html