Huyền thoại Beckenbauer dần mất trí nhớ ở tuổi 73

Cuộc điều tra tham nhũng nhắm đến huyền thoại Beckenbauer có nhiều thay đổi khi cựu danh thủ người Đức được chẩn đoán suy giảm trí nhớ.

Giữa tháng 7, các công tố viên Thụy Sĩ tuyên bố sẽ tách cuộc điều tra hối lộ, tham nhũng liên quan đến vụ chạy đua ứng cử quyền đăng cai FIFA World Cup 2006 của Đức.

Trong đó, cuộc điều tra huyền thoại Franz Beckenbauer sẽ được tiếp tục và tách biệt khỏi cuộc điều tra lớn ban đầu mà không hề có lý do cụ thể nào được đưa ra.

Theo tờ Der Spiegel, nguyên nhân là bởi sức khỏe của cựu danh thủ đội tuyển Đức sa sút nghiêm trọng ở tuổi 73.

Sức khỏe của huyền thoại Beckenbauer đang ngày càng sa sút. Ảnh: Getty.

Sức khỏe của huyền thoại Beckenbauer đang ngày càng sa sút. Ảnh: Getty.

Sức khỏe của "Quả bóng vàng" năm 1976 có dấu hiệu sụt giảm kể từ tháng 4 khi bị chẩn đoán đã suy giảm vấn đề trí tuệ và mất trí nhớ, không thể kỳ vọng vào khả năng bình phục.

Cơ quan điều tra đã yêu cầu từ phía Beckenbauer nhiều loại hồ sơ y tế để đi đến quyết định liệu có tiếp tục các thủ tục tố tụng nữa hay không. Ngay cả khi không có đủ sức khỏe để ra tòa hay đối mặt với án tù, huyền thoại người Đức vẫn có thể phải nhận một bản án vì cáo buộc tham nhũng.

Hai tuần trước, ở một giải golf từ thiện, cựu hậu vệ Bayern Munich tiết lộ rằng sức khỏe của ông đã suy giảm nặng nề trong thời gian qua. Ông gần như đã mất dần thị lực vĩnh viễn ở mắt phải.

Năm 2016, Beckenbauer bị chính quyền Thụy Sĩ tiến hành điều tra hình sự vì những cáo buộc gian lận, biển thủ khi giữ chức Chủ tịch Ủy ban tổ chức World Cup 2006.

Năm 2000, Đức đã đánh bại Nam Phi bằng chiến thắng sít sao 12-11 trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng giành quyền đăng cai World Cup 2006. Theo điều tra, Liên đoàn Bóng đá Đức sau đó đã thanh toán một khoản tiền trị giá gần 7 triệu USD không rõ lý do và được cho là tiền hối lộ để tranh cử.

Beckenbauer năm nay đã 73 tuổi, được mệnh danh là cầu thủ bóng đá Đức vĩ đại nhất mọi thời đại và một trong những huyền thoại của làng túc cầu thế giới.

Với biệt danh "Hoàng đế", ông được công nhận là người đã tạo ra vị trí libero (hậu vệ quét) cho nền bóng đá của nhân loại.

Nhật Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/huyen-thoai-beckenbauer-dan-mat-tri-nho-o-tuoi-73-post971514.html