Huyền thoại Barca 'ngán' công việc làm người đại diện

Không thoải mái với nghĩa vụ phải quản lý hồ sơ của một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp,Carles Puyol sẽ cống hiến nhiều hơn với vai trò đại sứ cho cả La Liga và UEFA.

Kể từ khi treo giày, Carles Puyol bắt tay vào nhiều công việc khác nhau trong thế giới bóng đá. Một trong những vai trò quan trọng đầu tiên mà Puyol thực hiện là hợp tác cùng thủ thành huyền thoại Andoni Zubizarreta dưới chức vụ Giám đốc thể thao của Barcelona. Tuy vậy, công việc này dường như ngay lập tức kết thúc khi Zubizarreta bị sa thải vào tháng 1 năm 2015, chỉ 3 tháng từ ngày Carles Puyol nhậm chức.

Huyền thoại Puyol.

Kể từ đó, cựu đội trưởng của Barcelona trở thành một người đại diện cho các cầu thủ, làm việc cùng một cựu danh thủ khác là Ivan de la Penã bên cạnh luật sư Ramon Sostres. Công ty của anh nhận đại diện cho các gương mặt La Masia quen thuộc, có thể kể đến: Marc Bartra, Bojan Krkic, Carles Alenã, Eric Garcia và Adia Bernabe. Trước đây, mọi hợp tác giữa họ và huyền thoại người Catalunya đều rất ổn định, nhưng từ giờ các cầu thủ trên có vẻ không thể trông cậy vào các dịch vụ của Puyol nữa, khi anh quyết định theo đuổi một công việc mới mẻ hơn.

Theo lời những người dõi theo bước chân của Carles Puyol, anh tỏ ra không thoải mái với nghĩa vụ phải quản lý hồ sơ của một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Và như những gì bạn có thể mong đợi từ mẫu người như Puyol, khi anh nói ‘đủ’ thì đã đến lúc phải dừng. Điều đó có nghĩa là, với những sự hỗ trợ cần thiết về mọi mặt, Carles Puyol sẽ cống hiến nhiều hơn với vai trò đại sứ cho cả La Liga và UEFA.

Endo

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/huyen-thoai-barca-ngan-cong-viec-lam-nguoi-dai-dien-d448956.html