Huyền thoại bắn súng Jin Jong Oh trổ tài bắn 10 điểm tại Hà Nội

Sáng 3.12, huyền thoại bắn súng Hàn Quốc - Jin Jong Oh đã có buổi giao lưu cùng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và các vận động viên (VĐV) bắn súng Việt Nam tại Trung tâm huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội.

Huyền thoại Jin Jong Oh hướng dẫn kỹ năng bắn súng. Ảnh Cát Tường

Trong buổi giao lưu, Jin Jong Oh đã chia sẻ với các VĐV trẻ Việt Nam nhiều kinh nghiệm thi đấu của bản thân, chế độ tập luyện để anh duy trì được đỉnh cao trong suốt thời gian dài.

VĐV từng giành 4 HCV Olympic chia sẻ: "Tôi đã làm việc tại Trung tâm bắn súng Quốc gia Hàn Quốc 16 năm. Trong suốt quá trình tập luyện, tôi luôn nỗ lực và tự tin mình sẽ thành công.

Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ rất nhiều cho các môn thể thao. Sự đầu tư của nhà nước và tâm huyết của các HLV giúp cho thể thao Hàn Quốc phát triển, gặt hái nhiều thành công. Tất nhiên, các VĐV cần phải nỗ lực để chính phủ thấy được sự nỗ lực và xứng đáng với những sự đầu tư đó. Ở Hàn Quốc, nếu VĐV giành HCV Olympic sẽ được Chính phủ cấp cho mỗi người 1.000USD/tháng tới cuối đời", Jin Jong Oh tiết lộ.

Jin Jong Oh cho rằng để giành được thành công thì mọi VĐV cần nỗ lực hết mình. Ảnh Cát Tường

Cũng theo Jin Jong Oh, để thành công các VĐV cần phải kiên trì tập luyện để có thể lực dẻo dai. Chỉ có thể lực mới giúp các VĐV khỏe mạnh và giữ được phong độ lâu dài, đây là yếu tố quan trọng nhất trong các môn thể thao.

Anh nói: "Nhiều người cho rằng bắn súng không cần thể lực, đó là sai lầm. Tôi thường xuyên tập gym và các bài tập bổ trợ để có thể lực tốt nhất cho môn bắn súng. Theo tôi thấy, anh Vinh (Hoàng Xuân Vinh) dù không còn trẻ nhưng chắc chắn anh ấy vẫn rèn thể lực rất nhiều để có phong độ tốt như hiện nay".

Xạ thủ Hàn Quốc cũng chia sẻ, thời điểm anh theo nghiệp bắn súng thì cơ sở vật chất tại Hàn Quốc vẫn chưa hiện đại như ngày nay, Jin Jong Oh nói: "Để sở hữu 4 HCV Olympic như hiện tại, tôi đã phải nỗ lực rất nhiều. Trước đây bắn súng chỉ là sở thích của bản thân, nhưng sau quãng thời gian tập luyện, tôi đã biến sở thích đó trở thành đam mê. Vài năm trước, cơ sở vật chất Hàn Quốc cũng khá nghèo nàn, không được đầu tư nhiều như bóng chày, bóng đá.

Theo tôi, mỗi VĐV cần quyết tâm vượt qua những khó khăn để lập nên kỳ tích cho bản thân và quốc gia. Tôi tin rằng, chỉ cần có sự nỗ lực thì thành công sẽ tới và xạ thủ Hoàng Xuân Vinh của các bạn chính là minh chứng cho điều đó", xạ thủ 39 tuổi chia sẻ thêm.

Sau buổi giao lưu với các VĐV trẻ tại hội trường Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Jin Jong Oh cùng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh di chuyển sang trường bắn 10m, để giao lưu biểu diễn với các VĐV trẻ của Việt Nam.

Jin Jong Oh cùng đối thủ quen thuộc Hoàng Xuân Vinh chụp ảnh lưu niệm tại trường bắn 10m. Ảnh Cát Tường

Xạ thủ người Hàn Quốc biểu diễn bắn 5 viên đạn, trước sự chứng kiến của hàng trăm VĐV trẻ và các cơ quan báo chí. Dù không sử dụng súng quen thuộc, và không chuẩn bị kính ngắm nhưng xạ thủ 39 tuổi vẫn liên tiếp giành điểm 8, 9, 10 trong các lượt bắn.

Đặc biệt ở viên đạn biểu diễn cuối cùng, Jin Jong Oh tự tin phát biểu sẽ bắn trúng hồng tâm điểm 10. Sau hai lần nâng súng, xạ thủ Hàn Quốc ghi điểm tuyệt đối ở loạt đạn này trước sự ngỡ ngàng của các VĐV trẻ.

Jin Jong Oh hiện là nam VĐV xuất sắc nhất trong lịch sử bắn súng thế giới với 4 chiếc HCV cá nhân trong đó có 3 chiếc HCV ở cùng 1 nội dung giành được qua 3 kỳ Olympic liên tiếp, ngoài ra anh còn sở hữu hàng loạt HCV tại các giải thế giới.

Cát Tường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/huyen-thoai-ban-sung-jin-jong-oh-tro-tai-ban-10-diem-tai-ha-noi-644588.ldo