Huyền thoại Argentina muốn 'giết cả Liên đoàn'

Cựu HLV Cesar Luis Menotti đã tự điền tên mình vào danh sách dài những người đang cảm thấy rất thất vọng với LĐBĐ Argentina.

Sau màn trình diễn đáng buồn của đội tuyển Argentina tại VCK World Cup 2018, quốc gia này chìm trong nỗi thất vọng. Nhưng những lời chỉ trích không chỉ dừng lại ở chuyện của ĐTQG mà những vấn đề từ Liên đoàn (AFA) càng khiến cho không khí trở nên ngột ngạt.

Làn sóng phản đối đang nổi lên sau khi AFA thông báo kế hoạch xây dựng một Trung tâm huấn luyện ở Marbella (Tây Ban Nha).

Là một trong những người phản đối mạnh mẽ nhất, cựu HLV Cesar Luis Menotti thậm chí còn có những lời đe dọa nhằm vào các thành viên của AFA. Ông thể hiện cơn thịnh nộ của mình thông qua một lời nhắn ghi lại trên WhatsApp, mới được lộ ra.

"Tôi không thể tin được điều đó", ông nói, "Khi thấy điều đó, tôi bắt đầu cảm thấy rất tệ, tôi muốn chộp lấy khẩu súng và giết tất cả bọn họ.

"Chuyện này thật tồi tệ, tôi cảm thấy xấu hổ. Nó khiến tôi như muốn xuống địa ngục, muốn sang sống ở Uruguay.

"Không thể chấp nhận được chuyện này, họ đầu tư vào một chương trình ở tận Marbella".

Huyền thoại của bóng đá Argentina càng giận dữ hơn khi nói về việc Liên đoàn chẳng quan tâm gì tới vấn đề cơ sở vật chất ngay trong nước.

"Tôi nói chuyện với người bạn ở Rosario và anh ấy nói rằng, các CLB không có nước, rằng CLB Central Cordoba đang nằm trong tay của 4 nhóm gangster", ông nói tiếp.

"Ai mua địa điểm này? Bởi vì họ nói rằng, các cầu thủ sẽ tập luyện ở đó nhiều hơn ở đây.

"Những cầu thủ vĩ đại mà Argentina có ở nước ngoài không tập luyện ở đây sao?".

Đồng quan điểm với ông, rất nhiều người Argentina tin rằng, tiền nên được sử dụng để giúp đỡ, phát triển các hạng đấu thấp chính tại đất nước này.

Tam Nguyên (BĐS)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/huyen-thoai-argentina-muon-giet-ca-lien-doan-346-297706.html