Huyện Thanh Trì: Xử phạt 44 trường hợp không đeo khẩu trang trong ngày 16/4

Trong ngày 16/4, Công an huyện Thanh trì đã tiến hành xử phạt 44 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Công an huyện Thanh Trì xử phạt người người không đeo khẩu trang khi ra đường

Công an huyện Thanh Trì xử phạt người người không đeo khẩu trang khi ra đường

Đại diện lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, trong ngày 16/4, đơn vị đã xử phạt 8.500.000 đồng/ 44 trường hợp không đeo khẩu trang, 1 cơ sở kinh doanh không thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Lũy tích, từ ngày 9/4 -16/4, Công an huyện đã xử phạt 394 trường hợp vi phạm về không đeo khẩu trang nơi công cộng, 36 cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm về quy định phòng, chống dịch, 9 trường hợp phạt cảnh cáo.

Thời gian qua, đơn vị bố trí 100% cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng, tổ chức đoàn thể thực hiện giám sát y tế tại 04 chốt cấp huyện, 96 chốt cấp xã, thị trấn và 24 tổ tuần tra lưu động kiểm soát trên địa bàn huyện. Lực lượng công an các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức tuần tra, nhắc nhở, xử phạt các trường hợp tụ tập đông người, ra ngoài khi không cần thiết, không đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19…

Đặc biệt, ngay sau khi Thủ tướng kết luận Hà Nội tiếp tục thực hiện cách ly xã hội đến ngày 22/4, lực lượng Công an huyện đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát 24/24h, đề nghị người dân chấp hành đúng Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND TP, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Thanh Trì, đến sáng 16/4 toàn huyện đã rà soát được 60 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại thôn Hạ Lôi (Mê Linh), trong đó có 4 F1, 22 F2 và 34 F3.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công an huyện Thanh Trì tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tập trung lực lượng rà soát kỹ lưỡng các địa bàn, không để sót lọt các trường hợp có yếu tố nguy cơ. Tiếp tục tuyên truyền về tình hình dịch bệnh để người dân không hoang mang, bình tĩnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của chính quyền và cơ quan y tế.

Hà Ánh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/huyen-thanh-tri-xu-phat-44-truong-hop-khong-deo-khau-trang-trong-ngay-164-381455.html