Huyện Thanh Oai: Quy hoạch bài bản mạng lưới trường lớp

Để chuẩn bị cho năm học mới 2020 - 2021, UBND huyện Thanh Oai đã ưu tiên các nguồn lực trong việc thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Trường Tiểu học Phương Trung II đã đạt chuẩn quốc gia năm 2017.

Trường Tiểu học Phương Trung II đã đạt chuẩn quốc gia năm 2017.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, Sở GD&ĐT, Thanh Oai đã ưu tiên công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp. Hiện tại, mạng lưới cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất trường học được đầu tư đồng bộ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho biết: “Huyện đã chỉ đạo các phòng chức năng đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa trường học, đặc biệt là các trường trong diện đề nghị công nhận trường chuẩn quốc gia. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch đầu tư phòng học ngoại ngữ, phòng học tin học cho các trường tiểu học, THCS đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới”.

Để sẵn sàng đảm bảo về cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy và học trong năm học mới 2020 - 2021, Thanh Oai đã đầu tư hàng chục tỷ đồng cải tạo trường học trên địa bàn như: Trường Mầm non (MN) Thanh Cao, Cao Viên II, Hồng Dương, Cao Dương II; trường Tiểu học Bích Hòa, Bình Minh B, Kim Thư, Liên Châu; trường THCS Dân Hòa, Tân Ước, Hồng Dương...

Theo Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai Đoàn Việt Dũng, năm học 2020 - 2021, toàn huyện Thanh Oai có 75 cơ sở giáo dục công lập (26 trường MN; 24 trường tiểu học; 21 trường THCS; 3 trường THPT; 1 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên). Tổng số học sinh là 50.243 được phân bổ tại 1.433 lớp (tăng 99 lớp và 1.845 học sinh so với năm học 2019 - 2020). Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có 36 nhóm lớp MN tư thục; 10 trường tư thục (4 trường MN, 4 trường tiểu học và THCS, 2 trường THPT).

Nhà vệ sinh trường Tiểu học Dân Hòa sạch sẽ, khang trang.

Nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, trong 2 năm (2019 và 2020), Thanh Oai đã đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung 307 giáo viên. Tuy nhiên, hiện tại, huyện vẫn đang thiếu giáo viên cục bộ ở môn cơ bản của tiểu học và một số môn của THCS (Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Thể dục). Do đó, huyện đã đăng ký đề nghị tuyển dụng 57 giáo viên tiểu học, THCS và 7 giáo viên cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Đáng chú ý, đến thời điểm này, hầu hết các trường học trên địa bàn đều hoàn tất việc rà soát trường lớp, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi. Cụ thể, trang thiết bị dạy học tối thiếu theo danh mục quy định của Bộ GD&ĐT; sách giáo khoa cho học sinh, đáp ứng nhu cầu dạy và học, đặc biệt là đối với lớp 1 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đồng thời, các nhà trường cũng đảm bảo khuôn viên cảnh quan môi trường sư phạm theo tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Đặc biệt, thực hiện xong các công việc vệ sinh trường lớp, phun thuốc sát khuẩn phòng dịch, trang trí lớp học.

“Huyện cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn các trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho lễ khai giảng năm học mới vào ngày 5/9 tới đây. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các nhà trường phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để nắm bắt tình hình sức khỏe và hướng dẫn các em có những biện pháp phòng chống dịch tốt, bảo đảm an toàn ngày tựu trường” - ông Đoàn Việt Dũng cho biết thêm.

Ánh Ngọc

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/thanh-oai-quy-hoach-bai-ban-mang-luoi-truong-lop-394612.html