Huyện Thanh Oai phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều 22/10, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển đã thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019.

 Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển thông tin tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển thông tin tại hội nghị.

Theo ông Nguyễn Trọng Khiển, trong 9 tháng đầu năm 2019, với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự cố gắng của các DN, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thanh Oai đã cơ bản đạt và vượt kế hoạch.

Cụ thể, kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng trên các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại. Thu nhập bình quân đầu người được nâng cao và bình quân đạt trên 45 triệu/đồng/người/năm. Ngoài ra, thu ngân sách đạt 492 tỷ đồng (đạt 128% kế hoạch TP giao) và huyện phấn đấu năm 2019 đạt trên 600 tỷ đồng. Công tác giáo dục được chú trọng, có 52/72 trường đạt chuẩn Quốc gia (đạt 72,2%); cơ sở vật chất xếp thứ 12/30 quận, huyện, thị xã và chất lượng giáo dục được nâng cao (xếp thứ 17/30 quận, huyện, thị xã). Trong năm 2019, huyện giảm 343 hộ nghèo. Đến nay, còn tổng số 921 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 1,53%).

Đáng chú ý, đối với công tác xây dựng nông thôn mới, huyện đã tạo được sự đồng thuận của Nhân dân và phấn đấu năm 2019 có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM (Bích Hòa, Cao Viên, Thanh Mai), một xã đăng ký NTM nâng cao. Huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2020 và đến nay đã có 8/9 tiêu chí đạt.

Thiên Bình

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/huyen-thanh-oai-phan-dau-co-them-3-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-355629.html