Huyện Thanh Oai: Nắm rõ hoàn cảnh để chăm lo tốt cho đoàn viên

Sáng 28/8, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và sơ kết chương trình phối hợp công tác năm học 2018 - 2019. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm học 2018-2019, công đoàn cơ sở các trường học trên địa bàn huyện Thanh Oai đã triển khai thực hiện hiệu quả các mặt hoạt động Công đoàn, quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống cán bộ giáo viên, nhân viên, các chế độ chính sách đối với nhà giáo.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn. (Ảnh: Nguyễn Ngà)

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn. (Ảnh: Nguyễn Ngà)

Phong trào ủng hộ nhân đạo, từ thiện cũng được Công đoàn các trường triển khai hiệu quả, đặc biệt ủng hộ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và công tác trợ cấp cán bộ giáo viên nhân viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn các trường đã chủ động phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội Thanh Oai và Quỹ hỗ trợ vốn công nhân lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội quản lý đạt hiệu quả về kinh tế và xã hội.

Các hoạt động xã hội được đẩy mạnh và được đông đảo công nhân lao động tích cực hưởng ứng như: Ủng hộ Quỹ xã hội từ thiện đạt 127,6 triệu đồng, Quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt 326 triệu đồng.

Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức “Ngày hội văn hóa thể thao trong cán bộ, đoàn viên công đoàn ngành giáo dục thu hút 69 công đoàn cơ sở với trên 1.300 vận động viên tham gia với các nội dung thi đấu: Kéo co, cầu lông, khiêu vũ thể thao… Chọn cử 1 đội tham dự hội diễn văn nghệ công nhân lao động cụm thi đua số 5 Liên đoàn Lao động Thành phố đạt giải ba.

Năm học 2018- 2019 ngành giáo dục huyện Thanh Oai có 7 giáo viên tham dự hội thi cấp Thành phố, kết quả có 3 đồng chí đạt giải nhì, 3 đồng chí đạt giải ba và đặc biệt có 1 đồng chí đạt giải ba quốc gia Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai".

Trong năm 2018, huyện Thanh Oai đã có thêm 6 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia toàn huyện lên 50/ 69 trường đạt 72,46%.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai Nguyễn Đình Cất trao khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn. (Ảnh: Nguyễn Ngà)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã ghi nhận những kết quả đạt được của Công đoàn các cấp huyện Thanh Oai trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nhấn mạnh, Công đoàn các cấp của huyện Thanh Oai tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động, đặc biệt là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội với tinh thần tương thân tương ái.

“Công đoàn các cấp không chỉ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng mà còn phải nắm rõ hoàn cảnh sống, điều kiện sinh hoạt, tư tưởng của đoàn viên công đoàn từ đó có giải pháp phù hợp, thực hiện tốt các chế độ, chính sách bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công đoàn viên”, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Nguyễn Công

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/huyen-thanh-oai-nam-ro-hoan-canh-de-cham-lo-tot-cho-doan-vien-95666.html