Huyện Thanh Oai: Đã giải tỏa hành lang Tỉnh lộ 427 đoạn qua xã Tam Hưng

Ngày 17/5, báo Kinh tế & Đô thị có bài viết 'Tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai: Hành lang giao thông biến thành bãi vật liệu, phế thải'. Tiếp thu phản ánh của Báo, lực lượng chức năng huyện Thanh Oai đã tăng cường kiểm tra, rà soát, giải tỏa vi phạm, trả lại hành lang an toàn giao thông cho Tỉnh lộ (TL) 427.

Như đã thông tin, do mới được cải tạo nên hành lang TL 427, đoạn qua xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai rất thông thoáng. Lợi dụng điều này, một số hộ kinh doanh đã biến hành lang giao thông thành “sân nhà”, bày đủ loại vật liệu xây dựng (gạch, đá dăm, cát, sỏi…) để kinh doanh. Hàng ngày, xe công nông, máy xúc, xe ô tô vào ra liên tục, cát sỏi vương vãi khắp nơi, khiến đoạn đường này nắng thì bụi, mưa thì bùn lầy bẩn thỉu.

 Thanh tra Giao thông Công an huyện Thanh Oai kiểm tra việc thu dọn vật liệu xây dựng, trả lại hành lang giao thông tại TL 427 đoạn qua xã Tam Hưng.

Thanh tra Giao thông Công an huyện Thanh Oai kiểm tra việc thu dọn vật liệu xây dựng, trả lại hành lang giao thông tại TL 427 đoạn qua xã Tam Hưng.

Cũng tại cung đường này, một số bãi đất trống ven đường lâu nay đã trở thành nơi tập kết phế thải xây dựng, đặc biệt là tại ngã 3 đường (lối rẽ vào trụ sở UBND xã Tam Hưng) cũng bị những hộ kinh doanh vật liệu xây dựng “trưng dụng” thành nơi chứa gạch, trông rất phản cảm và gây mất an toàn giao thông.

Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của Báo, ngày 19/5, UBND huyện Thanh Oai đã ra Công văn số 887/UBND-QLĐT về việc kiểm tra, rà soát các nội dung Báo nêu liên quan đến hành lang TL 427 đoạn qua địa bàn xã Tam Hưng.

“Huyện đã giao nhiệm vụ cho các phòng, ban liên quan và UBND xã Tam Hưng khẩn trương vào cuộc, kiên quyết xử lý các trường hợp chiếm dụng lòng lề đường để kinh doanh gây mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị” – ông Bùi Văn Sáng khẳng định.

Công an huyện Thanh Oai, Công an xã Tam Hưng yêu cầu các hộ kinh doanh vật liệu ký cam kết chấp hành quy định pháp luật.

Theo Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Lê Huy Chung, việc đổ vật liệu ra hành lang giao thông TL427 đoạn qua xã Tam Hưng là do cá nhân ông Bùi Đăng Dương và ông Nguyễn Đức Thi tự ý làm bãi vật liệu tại hành lang TL 427 thuộc địa phận thôn Đại Định, xã Tam Hưng.

Thực hiện Công văn số 887/UBND-QLĐT của UBND huyện Thanh Oai, chiều 19/5, UBND xã Tam Hưng đã mời ông Bùi Đăng Dương và ông Nguyễn Đức Thi là chủ bãi vật liệu xây dựng đến làm việc, đồng thời yêu cầu ông Dương và ông Thi di chuyển hết vật liệu đã đổ, trả lại phần hành lang giao thông TL 427. Ông Dương và ông Thi cũng đã cam kết với UBND xã Tam Hưng và khắc phục hoàn trả trong ngày.

Đối với việc đổ rác thải, đất thải lề đường TL 427 khu vực Tàu Vũ, thôn Song Khê, xã Tam Hưng, ông Lê Huy Chung cho hay, trong ngày 19/5, xã đã mời lãnh đạo thôn Song Khê đến làm việc và yêu cầu thôn dọn dẹp, trả lại cảnh quan cho TL 427 đoạn qua địa phận thôn.

Thượng tá Kim Văn Nghĩa – Phó Trưởng Công an huyện Thanh Oai cho biết: Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo về việc kiểm tra, rà soát nội dung báo Kinh tế & Đô thị nêu liên quan đến hành lang TL 427 đoạn qua địa bàn xã Tam Hưng, Công an huyện Thanh Oai đã xây dựng, triển khai Kế hoạch số 365/KH-CATO về việc kiểm tra, xử lý và giải quyết trật tự đô thị trên địa bàn xã Tam Hưng.

Sáng 28/5, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế môi trường Công an huyện đã phối hợp với công an xã Tam Hưng tiến hành khảo sát, tuyên truyền đối với 4 hộ kinh doanh vật liệu xây dựng, phế liệu và ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật. Công an huyện Thanh Oai cũng đề nghị Công an xã Tam Hưng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, duy trì việc chấp hành các quy định pháp luật của 4 hộ kinh doanh trên.

Hành lang 2 bên TL427 đoạn qua xã Tam Hưng đã được giải tỏa thông thoáng (ảnh chụp sáng 28/5).

Theo quan sát của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị ngày 28/5, TL 427 đoạn qua địa phận xã Tam Hưng đã được hoàn trả hành lang giao thông và mỹ quan đô thị. Các hộ kinh doanh đã thu dọn gọn gàng toàn bộ vật liệu xây dựng ra khỏi hành lang giao thông. Đoạn ngã ba TL 427 (lối rẽ vào trụ sở UBND xã Tam Hưng) đã được dọn dẹp phong quang, sạch sẽ.

Hiện, các lực lượng chức năng huyện Thanh Oai đang tiếp tục phối hợp với UBND xã Tam Hưng tăng cường tuyên tuyền để người dân nắm được quy định của pháp luật, nghiêm túc chấp hành quy định cũng như nâng cao ý thức bảo vệ hành lang an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm hành lang giao thông, đổ đất thải không đúng nơi quy định.

Ánh Ngọc

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/huyen-thanh-oai-da-giai-toa-hanh-lang-tinh-lo-427-doan-qua-xa-tam-hung-421462.html