Huyện Thanh Chương chỉ đạo khắc phục tình trạng hồ chứa nước tiền tỷ xuống cấp

Sau khi báo Nghệ An điện tử đăng bài 'Đập thủy lợi tiền tỷ ở Thanh Chương xuống cấp trầm trọng', huyện Thanh Chương đã chỉ đạo xã Thanh Lâm sớm có giải pháp để khắc phục một số hạng mục hư hỏng, xuống cấp của hồ chứa Khe Ngang để phục vụ tưới lúa.

Hồ chứa nước Khe Ngang, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Văn Trường

Hồ chứa nước Khe Ngang, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Văn Trường

Ông Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết: Hiện nay, đập thủy lợi Khe Ngang, xã Thanh Lâm đang đáp ứng sản xuất cho vụ lúa xuân. Tuy nhiên, lâu nay công trình xuống cấp một số hạng mục, đặc biệt là hệ thống van vận hành điều tiết nước từ lòng hồ ra tưới cho cánh đồng bị hỏng, không đóng, mở van được, ảnh hưởng đến tưới lúa cho nhân dân.

Van xả đáy hồ đã từng nâng cấp nhưng vẫn có hiện tượng nước rò rỉ. Ảnh: Văn Trường

Sau khi báo Nghệ An điện tử đăng bài “Đập thủy lợi tiền tỷ ở Thanh Chương xuống cấp trầm trọng", mới đây, huyện Thanh Chương đã cử cán bộ phòng Kinh tế hạ tầng về kiểm tra hiện trạng, tham mưu cho UBND huyện hướng khắc phục một số hạng mục hồ chứa xuống cấp. Để đảm bảo phục vụ nước tưới lúa trên địa bàn xã, huyện chỉ đạo xã Thanh Lâm trước tiên phải sớm có biện pháp để khắc phục van điều tiết nước hồ Khe Ngang.

Đối với một số hạng mục xuống cấp như khu vực mặt bằng nền xả đáy bị lở, huyện tiếp tục giao cho phòng Kinh tế hạ tầng khảo sát tìm phương án xử lý. Sau khi thống nhất phương án, huyện sẽ lồng ghép bố trí các nguồn vốn để hỗ trợ xã Thanh Lâm khắc phục lại các hạng mục xuống cấp trước mùa mưa bão năm nay.

Do van điều tiết nước hồ chứa Khe Ngang hiện nay không đóng mở được nên nước chảy tự do ra đồng. Ảnh: Văn Trường

Ông Nguyễn Xuân Kỷ - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Lâm cho biết: Đối với van điều tiết nước hồ Khe Ngang hiện nay đang bị hỏng, xã đã đưa ra phương án để sửa chữa. Chúng tôi sẽ thuê thợ chuyên ngành kỹ thuật thủy lợi, taro lại trục ren của van điều tiết nước để đóng mở van thuận lợi. Nếu phương án trên không được xã sẽ đặt mua mới thiết bị hệ thống van điều tiết nước để lắp lại.

Hồ Khe Ngang hiện chỉ tưới được 1 vụ lúa với diện tích trên 60 ha ở xã Thanh Lâm. Ảnh: Văn Trường

Thời điểm sửa chữa van điều tiết nước sẽ tiến hành vào khoảng tháng 5/2023, sau khi gần kết thúc thu hoạch vụ lúa xuân. Vì khi đó lượng nước trong lòng hồ giảm, thời tiết không lạnh thợ sửa chữa mới có thể triển khai công việc sửa van điều tiết để tích nước cho vụ lúa hè thu.

Đập nước Khe Ngang khởi công xây dựng tháng 12/2011 và đưa vào sử dụng tháng 9/2012, theo kế hoạch tưới cho 2 vụ lúa/năm, nhưng thực tế chỉ tưới được vụ lúa xuân, còn vụ hè thu hồ cạn nước. Trước thực trạng đập nước Khe Ngang xuống cấp, từ năm 2019, UBND xã Thanh Lâm đã trích kinh phí tổ chức nạo vét lòng đập, bảo dưỡng cửa van xả đáy, thay vật liệu chèn cửa van xả đáy, cho đập tích nước để phục vụ sản xuất nhưng đập vẫn chưa thực sự hiệu quả.

Văn Trường

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/huyen-thanh-chuong-chi-dao-khac-phuc-tinh-trang-ho-chua-nuoc-tien-ty-xuong-cap-post265976.html