Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội: Công tác dân tộc đạt được nhiều kết quả

Giai đoạn 2014 - 2019, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của huyện Thạch Thất đạt được nhiều kết quả quan trọng là khẳng định của Trưởng ban Dân tộc TP Hà Nội Nguyễn Tất Vinh tại Đại hội đại biểu các DTTS huyện Thạch Thất lần thứ III, năm 2019.

Huyện Thạch Thất hiện có hơn 11.000 người thuộc 18 dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 5,4% dân số toàn huyện. Đồng bào dân tộc của huyện tập trung chủ yếu ở 3 xã Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung.

Trên địa bàn 3 xã miền núi này, kinh tế - xã hội phát triển tích cực, với 46 dự án được đầu tư mới có tổng kinh phí gần 407 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất đạt 775,9 tỷ đồng, tăng 353,4 tỷ so với năm 2014. Kinh tế tăng trưởng 12,5%/năm.

Thu nhập bình quân đạt 44 triệu đồng/người/năm, tăng 17,2 triệu đồng/người so với năm 2014. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,17% năm 2014 xuống còn 1,28% năm 2018. Trong đó, xã Tiến Xuân 1,19%, xã Yên Bình 1,33% và xã Yên Trung 1,31%. Cả 3 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới...

Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội Nguyễn Tất Vinh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội Nguyễn Tất Vinh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Công tác giáo dục, văn hóa, y tế có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục được nâng lên, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy và học được đầu tư theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Có 7/11 trường đạt chuẩn quốc gia (tăng 4 trường so với năm 2014). Năm học 2018 - 2019 tỷ lệ trẻ em hoàn thành chương trình tiểu học đạt 98,2%, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 96,9%.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều kết quả; thực hiện việc cưới việc tang, lễ hội và mừng thọ được tổ chức đảm bảo tiết kiệm, văn minh; việc hỏa táng khi có người chết đã được người dân đồng tình hưởng ứng, năm 2018 tỷ lệ hỏa táng tại xã Bình Yên đạt tỷ lệ trên 80%, Yên Trung đạt 71,4%...

Ngày 15-6-2019, huyện Thạch Thất đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III. Phát biểu tại Đại hội, Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội Nguyễn Tất Vinh khẳng định, trong giai đoạn 2014 - 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, sự hướng dẫn của Ban Dân tộc; sự chỉ đạo sâu sát của huyện Thạch Thất, sự phối hợp hiệu quả của các phòng, ban, ngành huyện, của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc (CTDT) và của người dân nên CTDT và thực hiện chính sách dân tộc (CSDT) trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Việc tổ chức Đại hội có ý nghĩa quan trọng, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc, đại đoàn kết dân tộc; khơi dậy lòng yêu nước, xây dựng, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của đồng bào DTTS vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, Trưởng Ban Dân tộc TP Hà cũng đề nghị những người có uy tín và các đại biểu tiêu biểu đại diện cho các DTTS dự Đại hội tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước và những giá trị, bản sắc văn hóa tộc người được vun đắp từ nhiều đời qua, cùng nhau đoàn kết, tương trợ, giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình cho các thế hệ mai sau. Đồng thời, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa để xây dựng Thạch Thất thành huyện mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đại hội đại biểu các DTTS huyện Thạch Thất lần thứ III cũng đề ra các mục tiêu trong giai đoạn 2019 – 2024. Theo đó, huyện phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 75 triệu đồng/năm. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 1% (theo tiêu chí 2016-2020).

Đồng thời, đào tạo nghề cho khoảng 2.500 lao động đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74%; giải quyết việc làm cho 2.700 lao động, duy trì tỷ lệ lao động có việc đạt 98,5%. 100 thôn, có đường bê tông hóa; 70% trở lên có hệ thống thủy lợi, mương tưới phục vụ nông nghiệp được kiên cố hóa. 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. 100% thôn có nhà văn hóa; 100% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh. Có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

Minh Phong

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/huyen-thach-that-tp-ha-noi-cong-tac-dan-toc-dat-duoc-nhieu-ket-qua-152480.html