Huyện Thạch Thất: Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh năm 2021

Ngày 6/4, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh năm 2021 diễn ra từ 3 - 6/4. Khóa học lần này có 150 học viên thuộc nhóm đối tượng 4 được tham gia đào tạo theo diện tập trung.

Học viên thuộc nhóm đối tượng 4 của huyện Thạch Thất tham gia khóa đào tạo về an ninh, quốc phòng.

Học viên thuộc nhóm đối tượng 4 của huyện Thạch Thất tham gia khóa đào tạo về an ninh, quốc phòng.

Trong khóa học, các học viên đã được Đại tá Phí Văn Hạnh - Giảng viên Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) truyền đạt 8 chuyên đề gồm: Đường lối quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam; Chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia; Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ,... Ngoài ra, nội dung liên quan đến phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với Việt Nam cũng được truyền đạt tại khóa học.

Thượng tá Khúc Thụy Dân - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Thạch Thất cho biết, bồi đưỡng kiến thức an ninh quốc phòng là một nội dung quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Trong những năm qua, các cấp, ngành trong huyện đã đồng bộ triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng về giáo dục quốc phòng an ninh. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống cho Nhân dân gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

"Qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, từ đó vận dụng hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng - bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ xây dựng - bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" - Thượng tá Khúc Thụy Dân cho hay.

Vũ Vân - Doãn Thành

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/huyen-thach-that-to-chuc-lop-boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-an-ninh-nam-2021-415108.html