Huyện Thạch Thất: Thế lực nào 'chống lưng' cho biệt thự không phép?

Dù nằm gần UBND xã Phùng Xá nhưng điều ngạc nhiên là công trình xây dựng vô phép, vượt chiều cao quy định vẫn không bị xử lý khiến dư luận bức xúc, xen lẫn hoài nghi đặt câu hỏi về uẩn khúc đằng sau

Theo phản ánh của bạn đọc, trên địa bàn UBND xã Phùng Xá (huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội) đang tồn tại hai công trình xây dựng quy mô lớn nhưng không có giấy phép xây dựng, có nguy cơ phá vỡ quy hoạch chung của huyện Thạch Thất và Thủ đô Hà Nội song điều đáng nói là vẫn ngang nhiên tồn tại như thách thức pháp luật và cơ quan chức năng.

Theo ghi nhận thực tế của PV, một công trình sở hữu chiều cao lên tới 7 tầng, được xây dựng theo kiến trúc phương tây, rộng gần 100m2 và đã đi vào hoàn thiện. Một công trình nằm sát cánh đồng, rộng khoảng 200m2, chiều cao 6 tầng + 1 tum đang trong quá trình hoàn thiện.

Công trình xây dựng 7 tầng ngang nhiên tồn tại

Công trình xây dựng 7 tầng ngang nhiên tồn tại

Được biết công trình nêu trên đều được xây trên thửa đất giãn dân. Tuy nhiên khi xây dựng, chủ hộ đều không thông báo khởi công với UBND xã Phùng Xá.

Cần nhấn mạnh, ngày 14/9/2016, UBND huyện Thạch Thất đã ra văn bản số 1698/HD-UBND hướng dẫn một số nội dung về công tác quản lý TTXD trên địa bàn huyện.

Nội dung văn bản nêu rõ: “Theo định hướng quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất đến năm 2030 thì tầng cao tối đa xây dựng các công trình tại làng xóm ngoại thị là 04 tầng”.

Đội Thanh tra xây dựng huyện có trách nhiệm: “Kịp thời phát hiện những vi phạm TTXD, lập hồ sơ vi phạm, đề xuất phương án xử lý, chuyển UBND huyện hoặc UBND xã, thị trấn theo thẩm quyền. Yêu cầu chủ đầu tư vi phạm phải tạm dừng ngay việc thi công chờ xử lý của cơ quan có thẩm quyền”.

Thế nhưng thực tế trên địa bàn huyện Thạch Thất đã và đang tồn tại hai công trình xây dựng khủng mà không hề thấy sự xử lý, ngăn chặn kiên quyết từ đội Thanh tra xây dựng huyện theo đúng tinh thần chỉ đạo trong văn bản 1698/HD-UBND của UBND huyện Thạch Thất.

Với công trình sở hữu chiều cao và quy mô khủng có lẽ nào các cơ quan chức năng của xã Phùng Xá và huyện Thạch Thất lại không hay biết? Liệu có uẩn khúc gì từ việc cơ quan chức năng chưa đưa ra những biện pháp xử lý nghiêm theo quy định?

Tòa soạn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc nội dung này.

PV

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/huyen-thach-that-the-luc-nao-chong-lung-cho-hai-biet-thu-khong-phep-59906.htm