Huyện Thạch Thất: Hơn 15.000 học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học

Sáng 4/5, hơn 15.000 học sinh THCS trên địa bàn huyện Thạch Thất đã trở lại học tập sau thời gian phải nghỉ học vì dịch Covid-19.

Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thạch Thất Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, để tạo điều kiện cho các em học sinh trở lại học tập theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội. Phòng GD&ĐT huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các nhà trường tổ chức phun thuốc khử khuẩn, vệ sinh 2 đợt (ngày 30/4 và 2/5).

Từ sáng sớm các trường đã bố trí lực lượng để thực hiện công tác kiểm tra thân nhiệt cho học sinh. Lực lượng công an cũng có mặt để đảm bảo công tác trật tự.

Từ sáng sớm các trường đã bố trí lực lượng để thực hiện công tác kiểm tra thân nhiệt cho học sinh. Lực lượng công an cũng có mặt để đảm bảo công tác trật tự.

Về thiết bị kiểm tra thân nhiệt, đến ngày 3/5 đã chuẩn bị đầy đủ, 100% các lớp học có ít nhất một thiết bị đo thân nhiệt cho các em học sinh, một số trường có công tác xã hội hóa tốt nên các thiết bị kiểm tra thân nhiệt và vật tư y tế được chuẩn bị với số lượng nhiều hơn.

Để đảm bảo về khoảng cách an toàn, tất cả các lớp học đều được chia làm 2 ca (học ca sáng và ca chiều - PV), đối với những trường học có đầy đủ cơ sở vật chất và thực hiện học 1 ca. Đối với những trường học chưa đủ cơ sở vật chất và phải học 2 ca sẽ sử dụng tối đa các phòng bộ môn khác hoặc sử dụng cả phòng hội đồng để phục vụ công tác giảng dạy.

“Thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện có 3 trường học đang phải tiến hành xây dựng mới, các trường học này chưa đảm bảo về cơ sở vật chất thì chúng tôi đã chủ động bố trí các lớp học ở các phòng bộ môn và cả phòng hội đồng để đảm bảo cho 100% học sinh đi học. Tất cả các cơ sở vật chất trường học chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và các nhà trường đều chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các phương án đón học sinh” - bà Ngọc cho hay.

Dưới đây là một số hình ảnh học sinh THCS trên địa bàn huyện Thạch Thất trở lại trường:

Các trường đều thực hiện kiểm tra thân nhiệt 2 vòng cho học sinh, tại khu vực cổng trường và trước khi vào lớp học.

Cự ly giãn cách để thực hiện kiểm tra thân nhiệt cũng phải đảm bảo theo yêu cầu.

Lực lượng y tế được huy động để thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp học.

Tính đến ngày 3/5, Phòng GD&ĐT huyện Thạch Thất đã phối hợp với các nhà trường lắp đặt hơn 1.500 bồn rửa tay, sát khuẩn tại cổng trường và ở vị trí thuận lợi. Kinh phí thực hiện được trích từ ngân sách dự phòng của địa phương và nguồn xã hội hóa.

Các lớp học đều được tách đôi để đảm bảo khoảng cách an toàn cho các em học sinh trong quá trình học tập.

Tin & Ảnh: Doãn Thành

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/anh-huyen-thach-that-hoc-sinh-thcs-tro-lai-truong-sau-thoi-gian-gian-cach-dich-covid-19-383224.html