Huyện Thạch Thất: 100% chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở tổ chức thành công đại hội

Chiều 5-6, Đoàn kiểm tra số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Huyện ủy Thạch Thất về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất Nguyễn Hồng Nhật cho biết, đến ngày 4-3-2020, toàn bộ 346/346 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội, bảo đảm đúng nội dung, yêu cầu.

Đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện, tính đến ngày 3-6, toàn bộ 46 chi bộ, đảng bộ đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại hội đã bầu đủ 354 đồng chí tham gia cấp ủy; bầu 175 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện.

Về công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thất lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy dự kiến số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 là 41 đồng chí, giảm 5% so với nhiệm kỳ trước; số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là 13 đồng chí. Cơ cấu cấp ủy khóa tới phấn đấu tỷ lệ cán bộ nữ từ 15% trở lên, cán bộ trẻ từ 10% trở lên…

Phát biểu kết luận, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy rà soát, hoàn thiện văn kiện đại hội, trong đó bám sát Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, đặc biệt là Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, từ đó xác định các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của huyện trong nhiệm kỳ tới.

Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thất rút kinh nghiệm tại 3 đại hội điểm cấp trên cơ sở của thành phố, từ đó, xây dựng báo cáo tóm tắt, báo cáo tham luận, chương trình, kịch bản điều hành đại hội bảo đảm khoa học, chặt chẽ.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thất khẩn trương triển khai quy trình 5 bước đối với nhân sự cấp ủy tái cử và nhân sự tham gia lần đầu, trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ nhân sự, trình Ban Thường vụ Thành ủy trước thời điểm tổ chức đại hội một tháng.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng lưu ý huyện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi trước, trong và sau đại hội; đồng thời, tăng cường nắm tình hình cán bộ, đảng viên và nhân dân; chú trọng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và những vụ việc phức tạp, tồn đọng, bảo đảm tuyệt đối về an ninh trật tự trên địa bàn.

Sơn Tùng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/969338/huyen-thach-that-100-chi-bo-dang-bo-cap-co-so-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi