Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa: Dân hoang mang vì hàng nghìn khối rỉ mật chảy tràn ra môi trường sống

Hàng nghìn khối rỉ mật (mật thải sau khi chế biến ra đường) từ Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan tràn ra môi trường, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tài sản của người dân sinh sống tại xã Thành Vân (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa). Cơ quan chuyên môn lo lắng, việc rỉ mật nếu tràn ra hòa vào nước sẽ làm cho nồng độ ôxy giảm khiến các loại cá, tôm sống dưới nước có nguy cơ bị hủy diệt.

Rỉ mật tràn ra ngoài kênh Cầu Vối. Ảnh: N.Hưng

Rỉ mật tràn ra ngoài kênh Cầu Vối. Ảnh: N.Hưng

Hàng nghìn khối rỉ mật tràn ra môi trường

Con đường dẫn về kênh Cầu Vối xóm Sắn (xã Thành Vân, huyện Thạch Thành) những ngày này xuất hiện màu đen đặc quánh bất thường. Tại đây, hàng trăm hộ dân bất lực nhìn vào con kênh, con suối, mảnh đất gia đình họ bị “tra tấn” bởi ô nhiễm. Một hộ dân xóm Sắn (xin giấu tên, nhà gần công ty) cho biết: “Kể từ khi Công ty đi vào hoạt động, không chỉ nhà tôi mà người dân sống xung quanh đã phải sống chung với mùi hôi thối nồng nặng của bã mía, nguồn nước ô nhiễm. Vừa rồi, họ (Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan - PV) lại để rỉ mật thải trực tiếp ra môi trường, lênh láng ô nhiễm cả một vùng sông suối, mùi hôi sộc thẳng vào nhà chúng tôi”.

Cụ thể, theo phản ánh của người dân xóm Sắn, sự cố trên xảy ra vào khoảng 3h sáng 3/5, tại khu nhà máy thuộc Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan. Hàng nghìn khối rỉ mật đen xì đã tràn ra từ khu nhà máy, chảy xuống kênh Cầu Vối thuộc xóm Sắn rồi đổ thẳng ra sông Bưởi. Bà Lan, một hộ dân sống ngay phía sau công ty cho biết: “Khi mọi người phát hiện sự cố thì rỉ mật đen xì, đặc quánh đã tràn ra khắp con kênh và lênh láng cả một vùng, bốc mùi nồng nặc rất khó chịu”.

Vị trí tràn rỉ mật từ nhà máy ra ngoài.

Một hộ dân khác cho biết thêm: “Có thể một đường ống dẫn nước thải của nhà máy đã bị vỡ, hoặc do lượng rỉ mật quá lớn, các bể trong nhà máy không còn chỗ chứa và gặp sự cố nên đã tràn ra ngoài. Lâu nay các hộ dân chủ yếu dùng nước giếng khoan để sinh hoạt, nhưng hiện tại không thể dùng được vì nước giếng chuyển màu đen khác lạ. Người dân buộc phải tích trữ nước mưa, hoặc phải đi vùng khác để xin mua nước về sử dụng. Đề nghị cấp ngành chức năng sớm có chấn chỉnh, xử lý…”.

Loay hoay xử lý

Cơ quan chức năng đắp đất ngăn không cho rỉ mật chảy trực tiếp xuống sông Bưởi.

Được biết, sau khi nhận tin báo từ người dân, Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan đã nỗ lực gom hút khối lượng rỉ mật tràn ra môi trường. Tuy nhiên, do khối lượng quá lớn, phía Công ty đành phải chở đất đắp xung quanh nhà máy để ngăn chặn rỉ mật tiếp tục tràn ra; đồng thời đắp chặn 2 đầu của con kênh nhằm khống chế rỉ mật chảy thẳng ra sông Bưởi.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Thành Vân cho biết, ngày 6/5, Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Thạch Thành cùng các đơn vị liên quan đã họp khẩn, yêu cầu Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan phải nhanh chóng khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất, thu gom bằng hình thức hút, nạo vét lại toàn bộ lượng nước thải không để tràn xuống sông Bưởi.

Trong khi đó, chiều 7/5, ông Trần Bá Sơn - Trưởng phòng TN&MT huyện Thạch Thành xác nhận: “Sự cố tràn rỉ mật thải của Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan ra kênh Cầu Vối thuộc xóm Sắn, xã Thành Vân bắt đầu từ ngày 3/5. Theo quy trình sản xuất đường, sau khi lọc đường tinh còn phần mật thải, trong công ty xây 2 bể chứa hơn 20.000 khối. Trong thời gian vừa rồi, khả năng do ém khí sinh ra khí Metan trong bể gây ra phản ứng hóa học, số lượng mật thải trong 2 bể tràn ra, chưa xác định được khối lượng mật thải trào ra ngoài. Điều đáng lo là rỉ mật nếu tràn ra, hòa vào nước sẽ làm cho nồng độ ôxy giảm khiến các loại cá, tôm sống dưới nước sẽ chết. Hiện phía Công ty và chính quyền đang nỗ lực khắc phục sự cố trên. Số lượng mật thải tràn ra kênh Cầu Vối khoảng 300m, chúng tôi đã tiến hành đắp bờ cô lập, huy động máy bơm bơm lượng ra kênh Cầu Vối quay lại nhà máy để xử lý”.

Được biết, kể từ khi đi vào hoạt động, Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan liên tục để xảy ra vi phạm về lĩnh vực môi trường. Cụ thể, tháng 8/2014, đơn vị này đã bị UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định xử phạt 302 triệu đồng đối với hành vi xả nước thải ra môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần trở lên. Đồng thời, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa còn buộc Công ty phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, được vài năm, Công ty này tiếp tục vi phạm về việc xả thải ra môi trường và bị xử phạt mức 700 triệu đồng...

Ngọc Hưng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/huyen-thach-thanh-thanh-hoa-dan-hoang-mang-vi-hang-nghin-khoi-ri-mat-chay-tran-ra-moi-truong-song-2019050819480024.htm