Huyện Sóc Sơn: Sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ

Tính đến tháng 5/2020, 25/25 xã trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới. Để có kết quả này không thể không nhắc tới sự hỗ trợ rất lớn về kinh phí của các quận nội thành.

Món quà ý nghĩa

Tháng 8/2019, hàng trăm em nhỏ trên địa bàn xã Tiên Dược đón nhận niềm vui lớn, khi trường Mầm non Tiên Dược C được khánh thành. Công trình được xây dựng với tổng mức kinh phí 40 tỷ đồng, là món quà do Nhân dân quận Thanh Xuân hỗ trợ huyện Sóc Sơn. Từ khi có ngôi trường mới, hàng trăm trẻ em nơi đây đã rút ngắn được khoảng cách đến trường. Thêm nữa, công trình được xây dựng đạt chuẩn Quốc gia, mang tới cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng tốt nhất cho học sinh.

Trường Mầm non Tiên Dược C là công trình có kinh phí đầu tư lớn nhất mà huyện Sóc Sơn nhận được từ các quận nội thành. Trước đó, quận Đống Đa đã hỗ trợ cho xã Đức Hòa 25 tỷ đồng để xây dựng 3 nhà văn hóa thôn; cải tạo trường Tiểu học Phú Minh và nâng cấp hệ thống hạ tầng nông thôn mới (giao thông, thủy lợi…).

 Trường Mầm non Tiên Dược C được xây dựng bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của quận Thanh Xuân.

Trường Mầm non Tiên Dược C được xây dựng bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của quận Thanh Xuân.

Quận Hai Bà Trưng đã hỗ trợ xã Tân Minh nguồn kinh phí 5 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn Xuân Đồng. Quận Ba Đình cũng đã hỗ trợ 21,5 tỷ đồng để địa phương cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Tân Minh A.

Trưởng phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn Hoàng Chí Dũng cho biết, tổng giá trị các quận nội thành hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới hiện đạt 91,5 tỷ đồng. Đến nay, các công trình hạ tầng từ nguồn hỗ trợ của 4 quận nêu trên đều đã hoàn thành, đi vào hoạt động. “Đây là những món quà hết sức có ý nghĩa, góp phần quan trọng giúp địa phương hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới còn thiếu và yếu” – ông Dũng nói.

Quản lý, sử dụng hiệu quả

Khuyến khích các quận nội thành hỗ trợ các huyện có điều kiện kinh tế khó khăn thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới là chủ trương của Thành ủy Hà Nội được triển khai khá tốt trong những năm qua. Tại huyện Sóc Sơn, nguồn vốn do các quận hỗ trợ đến nay đều đã được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Trong quá trình xây dựng, địa phương đặc biệt lưu tâm đến tiến độ, chất lượng và tính thẩm mỹ của các công trình.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Hồ Việt Hùng, từ năm 2016 đến nay, địa phương đã huy động được 2.290 tỷ đồng để thực hiện các mục tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đáng mừng là trong đó, nguồn vốn xã hội hóa do các tổ chức, DN và Nhân dân đóng góp thông qua đa dạng các hình thức đạt khoảng 729 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, theo ông Hùng, huyện Sóc Sơn là địa phương nằm cách xa trung tâm Thủ đô. Xuất phát điểm thấp nên nhu cầu về nguồn vốn dành cho nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn mới rất lớn. Chính bởi vậy, sự hỗ trợ của các quận có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trợ lực giúp địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Đồng thời góp phần thắt chặt, làm sâu sắc thêm mối quan hệ đoàn kết giữa chính quyền và Nhân dân các địa phương.

Cho đến nay, các công trình từ nguồn hỗ trợ của các quận dành cho huyện Sóc Sơn đang phát huy hiệu quả tích cực. “Chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị quản lý sử dụng các công trình đúng mục đích, ý nghĩa. Trước hết là nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nhưng quan trọng hơn là không phụ tấm lòng của Nhân dân các quận đã chung tay hỗ trợ” – ông Hùng nói.

Lâm Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/huyen-soc-son-su-dung-hieu-qua-nguon-von-ho-tro-383998.html