Huyện Sóc Sơn: Gần 53.000 học sinh đến trường, công tác phòng dịch được siết chặt

Sáng 11/5, cùng đông đảo học sinh các cấp mầm non, tiểu học trên địa bàn Hà Nội, 52.949 học sinh của huyện Sóc Sơn cũng nô nức quay trở lại trường lớp.

Trẻ em trường Mầm non Hồng Kỳ A vệ sinh tay sạch sẽ trước khi vào lớp học

Trẻ em trường Mầm non Hồng Kỳ A vệ sinh tay sạch sẽ trước khi vào lớp học

Ghi nhận tại trường Mầm non Hồng Kỳ A (xã Hồng Kỳ), hầu hết học sinh được bố mẹ đưa đã đến trường sau thời gian dài phải nghỉ phòng dịch Covid-19. Nhiều em nhỏ tỏ ra khá háo hức vì được gặp lại bạn bè, thầy cô.

Tất cả các học sinh đều thực hiện đeo khẩu trang khi đến trường theo quy định. Trong khuôn viên trường, những bồn rửa tay được bố trí với xà phòng, khau lau để các em nhỏ thực hiện vệ sinh cá nhân trước khi vào lớp học. Việc đo thân nhiệt cho học sinh trước giờ lên lớp vẫn được nhà trường thực hiện nghiêm túc...

Không chỉ tại trường Mầm non Hồng Kỳ A, tại 37 trường mầm non và 37 trường tiểu học khác trên địa bàn huyện Sóc Sơn, công tác phòng dịch vẫn được các nhà trường siết chặt, nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho trẻ nhỏ. Trong buổi sáng cùng ngày, nhiều đoàn công tác do huyện Sóc Sơn thành lập đã đi kiểm tra công tác phòng dịch trong ngày đầu trẻ mầm non, tiểu học trở lại trường.

Trẻ nhỏ không phải đeo khẩu trang trong giờ lên lớp tại trường Mầm non Hồng Kỳ A

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn Trần Thị Thanh Huế cho biết, tính đến 11h trưa nay (11/5), đã có 16.552 trẻ mầm non và 36.397 học sinh tiểu học trở lại trường sau đợt nghỉ dài phòng dịch Covid-19. Mặc dù vậy, toàn huyện hiện vẫn còn hơn 6.000 trẻ mầm non và 267 học sinh cấp tiểu học chưa đi học trở lại trong sáng 11/5.

“Hầu hết các cháu học sinh nghỉ học đều có lý do. Các nhà trường đã gọi điện, liên lạc với phụ huynh để làm rõ nguyên nhân các cháu chưa đi học trở lại. Nhìn chung, đối với các cháu nghỉ học đều không có vấn đề bất thường về sức khỏe…” - bà Huế cho biết.

Đại diện UBND huyện Sóc Sơn cho biết thêm, cùng với các cháu mầm non, tiểu học, hàng chục ngàn học sinh cấp THCS và THPT trên địa bàn huyện cũng đã đi học trở lại từ ngày 4/5. Tỷ lệ học sinh đến trường đạt khoảng 99,9%. Một số trường hợp nghỉ học đều có lý do và đang được nhà trường quản lý, theo dõi sát sao thông qua kênh thông tin từ phụ huynh.

Trọng Tùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/huyen-soc-son-gan-53000-hoc-sinh-den-truong-phong-dich-duoc-siet-chat-383909.html