Huyện Sóc Sơn có thêm 1 ngôi trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

Hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày 14/11, trường Mầm non Hiền Ninh (huyện Sóc Sơn) đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà trao bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 cho đại diện trường Mầm non Hiền Ninh.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà trao bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 cho đại diện trường Mầm non Hiền Ninh.

Trường Mầm non Hiền Ninh được thành lập năm 1975, đến nay đã 45 năm tuổi. Toàn trường hiện có 20 lớp, 732 học sinh. 3/3 lãnh đạo, quản lý đạt trên chuẩn, đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường 85% đạt chuẩn và trên chuẩn. 5 năm qua có 51 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, lao động tiên tiến, giỏi việc nước, việc nhà cấp huyện.

Cơ sở vật chất, khuôn viên nhà trường xanh sạch đẹp, có đủ sân chơi, khu vui chơi phát triển vận động, khu vườn cổ tích, khu vườn cây cô và trẻ cùng chăm sóc. Trường cũng có đủ các khối phòng học, phòng chức năng và được bố trí khoa học, hợp lý, đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát theo đúng quy định; đủ thiết bị dạy học và sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học đã trang bị.

100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối cả về thể chất và tình thần khi ở trường; hàng năm 100% trẻ 5 tuổi đạt phổ cập chương trình giáo dục mầm non. Tỷ lệ chuyên cần của trẻ đạt 92%; 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/1 năm, cân đo 3 lần/năm. Hàng năm 99% trẻ đạt yêu cầu độ tuổi... Đối chiếu với 5 tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Mầm non Hiền Ninh đã đạt các tiêu chuẩn quy định.

Nhân dịp này, UBND huyện Sóc Sơn thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã công bố Quyết định số 7461/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc công nhận Trường Mầm non Hiền Ninh đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, trao bằng công nhận và tặng hoa chúc mừng tập thể nhà trường.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà biểu dương, ghi nhận những công sức, thành quả của nhà trường, Đảng bộ và Nhân dân xã Hiền Ninh đã đạt được. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng, thành công này sẽ là điểm nhấn để nhà trường phát huy thế mạnh, tinh thần, ý chí vượt khó vươn lên của cô giáo, các cháu học sinh nhằm nâng cao hơn nữa vị trí, thành tích, truyền thống văn hóa nhà trường và địa phương trong thời gian tới, đồng thời nỗ lực hơn nữa để xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

Trương Ngọc Lan

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/huyen-soc-son-co-them-1-ngoi-truong-dat-chuan-quoc-gia-muc-do-1-401790.html