Huyện Sóc Sơn bố trí phương án bỏ phiếu cho 1.100 cử tri đang cách ly

Ngày 21-5, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Hồ Việt Hùng cho biết, thống kê trên địa bàn huyện có khoảng 1.100 cử tri đang thực hiện cách ly y tế ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19.

Lãnh đạo huyện Sóc Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn).

Trong đó, số cử tri tại 4 khu cách ly tập trung của thành phố Hà Nội tại Khách sạn Bình An 1, 2, 3 và Trường Cao đẳng Công nghệ và kinh tế Hà Nội có 213 người; số cử tri đang phải cách ly tại nhà là 939 người. Hiện, huyện đã xây dựng xong phương án bảo đảm tất cả cử tri này được bỏ phiếu.

Cụ thể, huyện đã chuẩn bị 20 hòm phiếu phụ và khoảng 100 người làm công tác bầu cử tại những khu vực này, đồng thời thực hiện hai hình thức hỗ trợ bỏ phiếu cho cử tri. Thứ nhất, tại các khu vực cách ly, huyện chỉ đạo các tổ bầu cử đặt một hòm phiếu phụ để cử tri đến bỏ phiếu; sau đó tiến hành khử khuẩn hòm phiếu và mang đi kiểm đếm. Thứ hai, các thành viên trong tổ bầu cử mang hòm phiếu đến từng hộ gia đình đang thực hiện cách ly để người dân bỏ phiếu.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Hồ Việt Hùng, để sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch Covid-19, Ủy ban Bầu cử huyện đã chủ động xây dựng các phương án bầu cử tương ứng với các cấp độ khác nhau của dịch Covid-19, gồm: Tổ chức bầu cử trong tình trạng chưa có ca mắc Covid-19; trong trạng thái giãn cách xã hội; phong tỏa xóm, ngõ của khu vực bỏ phiếu khi có cử tri liên quan đến ca mắc Covid-19; trong tình trạng phong tỏa cả thôn có liên quan đến ca mắc Covid-19; trong trạng thái phong tỏa một xã, thị trấn; tổ chức bầu cử trong khu vực cách ly tập trung.

Lực lượng phòng, chống dịch làm nhiệm vụ tại xã Tiên Dược (huyện Sóc Sơn).

Các phương án này đã được Ủy ban Bầu cử huyện chuyển xuống các xã, thị trấn, làm cơ sở để chuẩn bị những điều kiện cần thiết phục vụ công tác tổ chức bầu cử phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Mục tiêu của huyện là bảo đảm nhiệm vụ kép, vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử, vừa phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Sóc Sơn duy trì 4 khu vực cách ly y tế để ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19 tại các xã: Mai Đình, Quang Tiến, Tiên Dược, Việt Long. Đến ngày 21-5, trên địa bàn Sóc Sơn không phát sinh ca F0; các ca F2 và trường hợp liên quan đều được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu trong phòng, chống dịch.

Hoàng Sơn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/1000162/huyen-soc-son-bo-tri-phuong-an-bo-phieu-cho-1100-cu-tri-dang-cach-ly