Huyện Sóc Sơn bàn giao nhà cho 2 hội viên nông dân nghèo

Ngày 1/11, Hội Nông dân huyện Sóc Sơn phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Việt Long và xã Xuân Giang tổ chức bàn giao nhà cho 2 hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại diện lãnh đạo các cấp ban ngành trao nhà cho hội viên nông dân nghèo huyện Sóc Sơn

Đại diện lãnh đạo các cấp ban ngành trao nhà cho hội viên nông dân nghèo huyện Sóc Sơn

Theo đó, hộ gia đình chị Chu Thị Bốn, thôn Lai Cách, xã Xuân Giang là hộ đơn thân, 2 con, bản thân chị bị bệnh tim mạch. Ngôi nhà trao cho chị Bốn được khởi công từ 1/6/2018 với diện tích hơn 70m2, được xây dựng 1 tầng kiên cố, lợp mái tôn lạnh với tổng kinh phí hỗ trợ là 172 triệu đồng, trong đó, hội Nông dân huyện hỗ trợ 25 triệu đồng từ đóng góp của hội viên nông dân trong huyện; huy động sự ủng hộ của Ban Trị sự Phật giáo huyện - 50 triệu đồng; huy động từ các ngành, đoàn thể 97 triệu đồng.

Hộ gia đình chị Nguyễn Thị Gái, thôn Tiên Tảo, xã Việt Long cũng là hộ đơn thân, có 1 con. Ngôi nhà trao cho chị được khởi công từ tháng 15/9/2018 với diện tích hơn 50m2, được xây dựng 1 tầng kiên cố, lợp mái tôn lạnh với tổng kinh phí 72 triệu đồng, trong đó: Hội Nông dân huyện hỗ trợ 30 triệu đồng, số tiền còn lại huy động sự ủng hộ của Hội thiện nguyện xanh gạch lát, cánh cửa, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở hỗ trợ ngày công, mua ti vi…

Tại lễ bàn giao, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tặng quà cho 2 hộ, Đảng ủy - UBND xã Việt Long tặng hộ chị Nguyễn Thị Gái 1 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 triệu đồng.

Trước đó, Hội Nông dân huyện Sóc Sơn cũng huy động cán bộ, hội viên nông dân trong huyện giúp đỡ hỗ trợ xây dựng 1 nhà mới cho 1 hội viên nông dân nghèo xã Mai Đình số tiền 30 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa nhà cho 1 hộ là hội viên nông dân nghèo ở xã Phú Cường số tiền 15 triệu đồng.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, cán bộ, hội viên nông dân huyện Sóc Sơn đã trực tiếp hỗ trợ 100 triệu đồng, đồng thời huy động sự đóng góp của các cấp, các ngành gần 200 triệu đồng, tổng số tiền là 300 triệu đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho 4 hội viên nông dân nghèo. Đây là việc làm ý nghĩa của cán bộ, hội viên nông dân; khẳng định vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong việc đoàn kết, tập hợp hội viên và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.

Trương Ngọc Lan

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/huyen-soc-son-ban-giao-nha-cho-2-hoi-vien-nong-dan-ngheo-328863.html