Huyện Sóc Sơn: 7/7 trường hợp âm tính với virus SARS-CoV-2

Thông tin từ UBND huyện Sóc Sơn cho biết, công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương đang có nhiều chuyển biến tích cực.

Rèn luyện sức khỏe bên trong một khu cách ly.

Rèn luyện sức khỏe bên trong một khu cách ly.

Theo đó, từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay (30/3), trên địa bàn huyện Sóc Sơn ghi nhận 7 trường hợp nghi ngờ Covid-19. Đến ngày hôm nay (30/3), 7/7 trường hợp nghi ngờ đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Mặc dù đã âm tính, tuy nhiên, hiện mới có 6 trường hợp được xuất viện. 1 trường hợp cần theo dõi tiếp để có kết luận chính xác nhất về tình trạng bệnh.

Chủ động phòng chống dịch Covid-19, thời gian qua, UBND huyện Sóc Sơn cũng đã ban hành quyết định cách ly bắt buộc đối với 807 người. Đến cuối ngày 30/3, đã có 468 trường hợp hết thời hạn cách ly. Còn lại 339 người hiện đang tiếp tục được giám sát sức khỏe.

Đáng chú ý trong tổng số người đang bị cách ly, có đến 269 trường hợp phải cách ly do có liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai. Cụ thể, số bệnh nhân khám chữa bệnh nội ngoại trú là 196 trường hợp. Còn lại là các trường hợp đến thăm khám bệnh nhân, ăn uống tại căng tin của bệnh viên, sinh viên đến học tập - làm việc tại bệnh viện…

Đến nay, mới chỉ có 1 trường hợp có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai hết thời gian cách ly trong cộng đồng. Các trường hợp còn lại vẫn đang được cách ly. Huyện Sóc Sơn đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm để có đánh giá và tổ chức cách ly tập trung các trường hợp…

Trọng Tùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/huyen-soc-son-77-truong-hop-am-tinh-voi-virus-sars-cov-2-379371.html