Huyện Quốc Oai: Lợi ích từ thiết bị thể thao ngoài trời

Nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể thao cho người dân, huyện Quốc Oai đã đầu tư các thiết bị thể thao ngoài trời tại các thôn, cụm dân cư, khu vui chơi giải trí… Qua đó đã tạo phong trào thể dục thể thao sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân.

 Người dân thị trấn Quốc Oai tập luyện trên thiết bị thể thao ngoài trời tại sân vận động trung tâm huyện.

Người dân thị trấn Quốc Oai tập luyện trên thiết bị thể thao ngoài trời tại sân vận động trung tâm huyện.

Cứ vào đầu giờ sáng hay cuối buổi chiều, khi đến các khu vui chơi cộng đồng ở các cụm dân cư hay nhà văn hóa thôn trên địa bàn huyện Quốc Oai, đông đảo người dân đến tập luyện trên các thiết bị thể dục thể thao công cộng mới được lắp đặt. Những thiết bị này đều khá thông dụng, đơn giản và thích hợp dành cho mọi đối tượng từ người già, trẻ nhỏ, phụ nữ hay nam giới như xà đơn, xà kép, dụng cụ tập tay, tập cơ chân, đùi, tập toàn thân… Trên các thiết bị đều ghi rõ chức năng, công dụng và chỉ dẫn để người dân tập luyện đúng phương pháp, mang lại hiệu quả cao cho sức khỏe. Đối với những người cao tuổi thường lựa chọn những thiết bị tập nhẹ nhàng như đi bộ trên không, tay quay vô lăng, còn các bạn trẻ lại thích thú với bộ dụng cụ tập cơ bụng, cơ đùi…
Bà Nguyễn Thị Dung, người dân thị trấn Quốc Oai phấn khởi nói: “Từ khi có các thiết bị thể thao công cộng tại sân vận động thị trấn, chúng tôi rất vui. Đã thành nếp, cứ đầu giờ sáng và cuối buổi chiều chúng tôi lại cùng nhau ra đây tập luyện. Nhờ vậy mà chứng đau xương khớp của tôi đã thuyên giảm đi nhiều”. Cũng là một người dân được thụ hưởng mô hình này, anh Nguyễn Văn Đức, thị trấn Quốc Oai vui vẻ cho biết: Chiều nào đi làm về tôi cũng ra đây tập luyện. Tôi thích tập ở đây hơn đến các phòng gym vì không gian thoáng mát, vừa tập vừa giao lưu, trò chuyện nên tinh thần rất thoải mái.
Tại nhà văn hóa thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ cũng có rất đông người dân đến tập luyện. Chị Đặng Thị Dung đang tập tại đây cho biết: "Mỗi ngày tôi đều cho con ra nhà văn hóa chơi rồi tranh thủ tập thể dục để giữ gìn vóc dáng và nâng cao sức khỏe. Việc tập luyện tại nơi công cộng như thế này rất tiện, vì có thể tận dụng được thời gian rảnh rỗi, lại có nơi cho con vui chơi". Nhiều người dân trong thôn cũng chia sẻ, từ khi được lắp đặt các thiết bị thể thao, nhà văn hóa thôn thực sự trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng đúng nghĩa”.
Chia sẻ về mô hình này, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Quốc Oai Nguyễn Vũ Hán cho biết: Nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể thao cho toàn thể Nhân dân, năm 2019 huyện đã đầu tư mỗi thôn 10 bộ dụng cụ thể thao ngoài trời. Đến nay, cơ bản 39 thôn, tổ dân phố của 21 xã, thị trấn trong huyện đã được lắp đặt dụng cụ thể thao. “Sau một thời gian lắp đặt mô hình này cho thấy rõ hiệu quả thiết thực, ngoài rèn luyện nâng cao sức khỏe, đây còn là món quà tinh thần cho bà con Nhân dân, phát huy mối đại đoàn kết toàn dân, đẩy lùi tệ nạn xã hội” - ông Hán chia sẻ.

Phương Nga

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/huyen-quoc-oai-loi-ich-tu-thiet-bi-the-thao-ngoai-troi-345896.html