Huyện Quốc Oai dồn sức khắc phục và ứng phó với thiên tai

Do ảnh hưởng cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão, trên địa bàn huyện Quốc Oai những ngày qua có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Tổng lượng mưa trên địa bàn huyện từ ngày 27-7 đến rạng sáng 31-7 là 111mm, nước thượng nguồn đổ về, mực nước sông Tích đo lúc 11h ngày 31-7 là 8,26m - đang ở mức báo động 3.

Các lực lượng chống tràn đê bao tại xã Đông Yên (huyện Quốc Oai).

Hiện nước đang rút song vẫn còn 3 thôn: Phú Cao (xã Phú Cát), Thông Đạt (xã Liệp Tuyết), Bến Vôi (xã Cấn Hữu) vẫn bị cô lập hoàn toàn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Quốc Oai, hiện diện tích lúa bị ngập là 1.816,9ha, trong đó, diện tích ngập trắng là 1.225,39ha; thiệt hại nặng (từ 30-70%) là 551,01ha; thiệt hại một phần (dưới 30%) là 40,5ha. Diện tích rau màu ngập là 118,488ha, trong đó, diện tích ngập trắng, không có khả năng phục hồi là 91,07ha; thiệt hại nặng là 20,418ha; thiệt hại một phần là 7ha. Diện tích cây ăn quả tập trung bị ngập 129,771ha, trong đó, thiệt hại hoàn toàn là 30,23ha, thiệt hại nặng là 20,861ha; thiệt hại một phần là 78,68ha. Về hoa, cây cảnh, thiệt hại hoàn toàn là 1.425 cây, thiệt hại một phần là 198 cây…

Bên cạnh đó, nhiều diện tích cây lâu năm và cây trồng hàng năm cũng bị thiệt hại nặng. Lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản cũng bị thiệt hại, với 407,903ha thủy sản bị ngập trắng.

Đê điều, đê bao, đê bối bị tràn với tổng số 5.000m. Trong đó, đê bối tràn toàn bộ với tổng 3.500m, gồm: Đê đồng Giắp thôn Đĩnh Tú 800m; đê Minh Khai đi thôn Muôn 950m; đoạn từ thôn Muôn đi cầu Phú Cát 1.750m. Đê hữu Tích - đoạn đê Khoang Ông, xã Hòa Thạch ngập tràn 1.500m. Xã Đông Yên xảy ra sự cố sập cống Đồng Ao thôn Đông Hạ, hiện đã xử lý xong và đang tiến hành kiểm tra, theo dõi.

Đến trưa 31-7, nước trên sông Tích có giảm, tuy nhiên, diễn biến thời tiết còn phức tạp. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn, huyện đã chỉ đạo, huy động chống tràn tại các điểm xung yếu trên tuyến đê bao xã Đông Yên, tiếp tục chỉ đạo tiến hành kiểm tra, theo dõi diễn biến.

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã ban hành các công văn và chỉ đạo, huy động lực lượng ứng trực 24/24h; đồng thời thường xuyên kiểm tra, theo dõi sát tình hình thực tế các công trình để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố xảy ra ngay từ giờ đầu, bảo đảm tốt phương châm “4 tại chỗ”: Lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai huyện Quốc Oai đã huy động gần 1.000 lượt dân quân các xã cùng lực lượng công an, bộ đội trên địa bàn huyện hỗ trợ chống tràn đê bao, xử lý các sự cố. Cụ thể, ngày 31-7, huyện huy động 20 chiến sĩ công an huyện, 60 dân quân tự vệ các xã và 100 chiến sĩ Trung đoàn 102 tiếp tục chống tràn đê bao ngăn lũ rừng ngang thuộc địa bàn xã Đông Yên, giáp ranh với thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Đến trưa 31-7, đã chống tràn thành công, không để nước sông chảy về đồng; đồng thời, tiếp tục thực hiện việc theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và mực nước sông Tích; tiếp tục dự trữ đất, bao tải và lực lượng tại chỗ để tiếp tục xử lý sự cố xảy ra, bảo đảm an toàn cho người và tài sản nhân dân xã Hòa Thạch, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai.

Đào Huyền

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/908790/huyen-quoc-oai-don-suc-khac-phuc-va-ung-pho-voi-thien-tai